Mái nhà chung của những hoàn cảnh đặc biệt

Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 08:23

 

Mái nhà chung của những hoàn cảnh đặc biệt.mp3

 

Nhiều năm qua, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã và đang làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân tại trung tâm được cho vận động, tập thể dục buổi sáng.

Mỗi người mỗi cảnh nhưng đều được săn sóc tận tình

Theo ông Lê Văn Cao, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh: Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 290 người, gồm bệnh nhân tâm thần, người lang thang cơ nhỡ, người cao tuổi và trẻ em. Mỗi người vào trung tâm là những mảnh đời, hoàn cảnh khác nhau, người thì đi lang thang, người thì bị bệnh lâu ngày điều trị không khỏi, người không còn người thân chăm sóc, trẻ mồ côi. Trung tâm luôn xác định việc chăm sóc, nuôi dưỡng các bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà đó còn là sự cảm thông, chia sẻ với những người không may trong cuộc sống.

Ông Cao còn thông tin thêm, có những bệnh nhân đến trung tâm vài tháng, vài năm, nhưng cũng có người đã ở đây mười mấy năm. Chia sẻ với những thiệt thòi mà các bệnh nhân gặp phải, cán bộ nhân viên trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem các bệnh nhân như người thân mà hết lòng chăm sóc.

Chị Phùng Tuyết Xuân được gia đình đưa vào trung tâm đã 7 năm. Theo thông tin được biết, quê của chị Xuân ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Trước đây, chị thường hay kích động, đập phá đồ đạc trong nhà, đánh mọi người xung quanh. Gia đình điều trị nhiều lần nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên đưa chị vào trung tâm để được chăm sóc và điều trị. Chị Xuân chia sẻ: “Các cán bộ trung tâm ai cũng nhiệt tình, chăm sóc chúng tôi chu đáo. Hiện nay, tinh thần của tôi đã ổn định hơn trước nhiều rồi. Hàng ngày chúng tôi tập thể dục, rồi tập vận động nhẹ. Hồi tết còn được xem múa lân nữa, vui lắm”.

Còn chị Lê Thị Nhung vào điều trị tại trung tâm đã nhiều năm. Trước đây, chị được gia đình đưa vào trung tâm với tinh thần rối loạn. Sau thời gian được hỗ trợ chăm sóc, sức khỏe của chị đã cải thiện tốt hơn. Chị Nhung chia sẻ: “Được chăm sóc, uống thuốc đều đặn, bệnh tình của tôi đã ổn định. Cán bộ ở đây rất nhiệt tình, luôn động viên tôi yên tâm điều trị, để sớm về nhà”.

Tạo điều kiện để các bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng

Xót xa, muốn bù đắp những thiệt thòi mà các bệnh nhân gặp phải, cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Theo anh Nguyễn Phước Nguyên, Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, anh vào trung tâm từ những ngày đầu tiếp nhận từ Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ (tháng 8-2015). Những ngày đầu, thấy người bệnh kích động, la hét, anh rất áp lực và có cảm giác lo sợ. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh càng thông cảm, chia sẻ với những bệnh nhân đáng thương này. Lâu dần, anh xem họ như người nhà của mình mà tận tâm chăm sóc.

Khi tinh thần của bệnh nhân phấn chấn hơn, anh Nguyên càng có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Cùng với anh Nguyên, cán bộ, nhân viên, người lao động ở trung tâm luôn gần gũi, trò chuyện thân tình với các bệnh nhân. Với những bệnh nhân đặc biệt nặng, mọi người còn dìu họ đi lại, giúp họ từ việc cắt tóc, gội đầu, cắt móng tay móng chân, tránh mắc các bệnh lây nhiễm. Những lúc người bệnh nhớ nhà, có những hành động kích động, các nhân viên lại vỗ về an ủi, động viên, để họ bình tâm trở lại và sẻ chia tâm tư, nguyện vọng. Mỗi khi có ai ốm đau phải nhập viện mà không có người nhà, mọi người lại thay nhau đi bệnh viện chăm sóc.

Ngoài chữa bệnh theo phác đồ, cấp phát thuốc theo quy định, trung tâm còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp cho bệnh nhân như xem ti vi, xem hài, nghe nhạc, chơi bóng rổ, cầu lông. Công tác tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng được thực hiện thường xuyên. Bệnh nhân còn được học nghề, để khi hồi phục sức khỏe trở về với gia đình, cộng đồng sẽ biết được một nghề, để tạo việc làm cho bản thân. Mỗi dịp xuân về, tết đến, còn tổ chức chợ xuân, giúp các bệnh nhân nhớ lại những ký ức tươi đẹp mà mình từng có. Những hoạt động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá đối với các bệnh nhân đang được điều trị ở trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, ở ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Được mọi người trung tâm chăm sóc, điều trị, tinh thần con trai tôi ổn định hơn trước rất nhiều. Chúng tôi biết ơn mọi người nhiều lắm, hy vọng con sớm hết bệnh để trở về với gia đình”.

Với những hoạt động thiết thực, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy, mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh. Nhờ sự điều trị phù hợp, chăm sóc chu đáo, từ tháng 8-2015 đến nay, có trên 270 lượt bệnh nhân hồi phục sức khỏe trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 3 trẻ em. Mỗi em có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều thiếu tình yêu thương của cha mẹ, người thân, thiếu sự chăm sóc, bao bọc của gia đình. Ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em, cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm còn dạy dỗ các em kỹ năng sống, cách cư xử, yêu thương, biết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Lê Văn Cao, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, nhấn mạnh: “Với tình yêu thương, trách nhiệm với công việc, cán bộ, nhân viên, người lao động ở trung tâm sẽ luôn nỗ lực, cố gắng trong từng công việc để những người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây cảm nhận trung tâm là mái nhà chung, là một gia đình lớn. Qua đó, giúp họ được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, không mặc cảm, tự ti”.  

Gần 10 năm qua, có trên 270 lượt bệnh nhân hồi phục sức khỏe trở về gia đình

Với sự điều trị phù hợp, chăm sóc chu đáo, từ tháng 8-2015 đến nay, có trên 270 lượt bệnh nhân hồi phục sức khỏe trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 290 người, gồm bệnh nhân tâm thần, người lang thang, người cao tuổi và trẻ em.

 

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nhiều hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phòng cháy, chữa cháy rừng

09:12 07/05/2025

(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.

Đắp đập thi công công trình gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp

08:53 07/05/2025

(HG) - Theo phản ánh của nhiều người dân ở tuyến kênh Chính Lưỡng, gần 10 ngày nay, việc thi công công trình tuyến đường Tỉnh lộ 927 đoạn qua ấp Long Bình, thị xã Long Mỹ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, mua bán, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Chủ động canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

08:27 07/05/2025

Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đường công vụ kênh Ba Hiếu xuống cấp

07:21 06/05/2025

(HG) - Đường công vụ kênh Ba Hiếu (nối Quốc lộ 61C và Đường tỉnh 931B), xã Vị Đông là một trong những tuyến giao thông chính của huyện Vị Thủy. Mỗi ngày, tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông đông, từ xe tải đến xe máy, ô tô và người đi bộ. Tuy

Tri ân người có công

07:03 06/05/2025

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Châu Thành có 14 căn nhà đủ điều kiện được xây mới, sửa chữa, trong đó có 12 căn nhà hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc, tạo điểm tựa vững chắc để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất.

Lòng biết ơn và sự công bằng

09:44 05/05/2025

- Vậy là đã kết thúc một kỳ nghỉ lễ dài he bà Tám.

Tăng cường công tác phòng, chống đánh bắt thủy sản trái phép

08:22 05/05/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Khởi nghiệp xanh - Hướng đi bền vững

07:54 05/05/2025

Bằng những mô hình thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, hội viên phụ nữ tỉnh nhà đang từng bước đưa kinh tế xanh trở thành một xu hướng phát triển bền vững, gắn liền với khát vọng khởi nghiệp của chị em.

Ấm lòng gia đình chính sách, người có công

05:58 29/04/2025

Huyện Phụng Hiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đã có quy định, sao vẫn còn dạy thêm, học thêm ?

08:09 28/04/2025

- Ủa, ông Tư, chiều tối nào cũng thấy ông chở cháu nội đi đâu vậy?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

18:45 07/05/2025

(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.