Mẹ đơn thân bán tàu hũ nuôi hai con vào đại học

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 | 08:35

Với một gia đình trọn vẹn, việc nuôi dạy con ăn học đã khó, với người mẹ đơn thân như bà Trần Thị Hường, ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, hành trình ấy càng chông gai, vất vả hơn.

Mỗi ngày, bà Hường đạp xe bán tàu hũ và sữa đậu nành quanh phường IV và xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Tần tảo sớm khuya

Hơn 9 giờ sáng, bà Hường đi bán tàu hũ về đến nhà, ánh mắt bà vui hẳn lên bởi hôm nay bán đắt về sớm. Bà Hường chia sẻ: Cuộc sống khó khăn nên bà phải cố gắng nhiều hơn nữa, có những hôm nhức đầu, chóng mặt cũng ráng mà đi bán, chỉ khi nào bệnh nhiều bà mới nghỉ. “Tui phải lo cho mẹ già ngoài 80 tuổi và chuyện học hành của con nữa. Nếu không làm thì tiền đâu mà xoay sở”.

Bà kể, lúc mới cưới chồng bà cũng lo làm ăn, sau đó ông nhậu nhẹt, mà mỗi lần như vậy thì hay chửi bới, đánh đập bà. Nhiều lần như thế, không thể chịu đựng nên bà quyết định ly hôn khi con gái nhỏ mới 3 tuổi. Bà Hường chia sẻ: “Lúc đầu, mẹ tui khuyên tui nên hàn gắn không nên ly hôn. Thế nhưng, sau mấy lần quay về chung sống, tính tình ông ấy vẫn vậy, không thể chịu đựng được nữa nên tui dứt khoát luôn”.

Ly hôn, bà Hường sống cùng mẹ ruột, cuộc sống nghèo khó, không ruộng nương, vốn biết nghề may, nên bà nhận may quần áo tại nhà. Tuy nhiên, nghề này thu nhập không được bao nhiêu, bà liền học nghề làm tàu hũ của một người quen. Biết nghề, bà cố gắng làm, không ngại thức khuya, dậy sớm. Cũng nhờ nghề này mà bà có đồng ra đồng vô lo cuộc sống gia đình và chuyện học hành của con. “Mỗi ngày cứ hơn 3 giờ sáng là tôi thức dậy chiên tàu hũ, nấu sữa đậu nành. Đến 5 giờ thì đạp xe đi bán vòng vòng ở xã Vị Tân và phường IV. Hôm nào bán đắt thì về nhà sớm, nghỉ ngơi được chừng tiếng đồng hồ, hôm nào bán ế, bán chậm thì hơn 11 giờ mới về đến nhà, lo cơm nước xong thì lại chuẩn bị chiên tàu hũ bán buổi chiều”, bà Hường kể.

Công việc cứ thế ngày này sang ngày khác, dẫu bận bịu suốt ngày, hầu như không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bà luôn cố gắng. Thấy bà vất vả, bà con lối xóm cũng thương tình ủng hộ, mỗi ngày bà cũng kiếm được từ 100.000-150.000 đồng.

Hành trình nuôi con vào đại học

Cuộc sống túng thiếu, bà Hường luôn tự động viên mình và chưa lúc nào bà có ý định cho con nghỉ học. Hiện nay, hai người con gái của bà đang học đại học năm cuối. “Con gái lớn học ngành thiết kế nội thất Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, còn con gái nhỏ học ngành nông học Trường Đại học Cần Thơ. Còn vài tháng nữa là hai chị em tụi nó ra trường, lo cho con học hành được như vậy tui thấy mừng lắm”, bà Hường rơm rớm nước mắt.

Một mình nuôi con, những tưởng bà sẽ gục ngã trước những khó khăn của cuộc sống. Thế nhưng, bà đã gượng dậy với nghị lực vươn lên, quyết nuôi con ăn học thành tài. Trong căn nhà nghèo dẫu không có nhiều đồ đạc, nhưng lại có rất nhiều giấy khen, đây chính là động lực để bà cố gắng mỗi ngày.

Năm 2017, khi người con gái lớn Nguyễn Thị Cẩm Tiên đỗ đại học, dù rất vui mừng, nhưng trong lòng bà bộn bề nhiều nỗi lo. Mừng vì con không kém bạn kém bè nhưng lo biết lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con, rồi đủ thứ chi phí khác. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tiên luôn tiết kiệm trong mọi chi tiêu. Đến năm 2018, người con gái nhỏ Nguyễn Thị Cẩm Huệ tiếp tục đậu vào Trường Đại học Cần Thơ. Từ đây, nỗi lo càng đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ đơn thân này. “Với hộ nghèo như tui, nuôi hai đứa con học đại học đâu phải chuyện dễ, nhưng vì con nên phải ráng. Với lại, trong lúc tụi nhỏ đi học, cha nó cũng hỗ trợ tiếp”, bà Hường trải lòng.

Nhà nghèo, để có tiền đóng học phí cho con, bà đã vay tiền Nhà nước, còn tiền sinh hoạt, tiền thuê trọ bà chắt góp từ việc bán tàu hũ của mình. Thấy bà nghèo khó, vất vả một số người bảo sao bà lo cho con học đại học làm chi cho tốn kém, nhưng nghĩ đến tương lai của con bà càng cố gắng hơn nữa. “Đời mình có khổ đến mấy cũng cố nhẫn nhục để con cái được bằng bạn bằng bè. Với tôi, con là tất cả, chỉ cần con có được nghề nghiệp ổn định, có vất vả mấy tôi cũng chịu. Giờ đây, tui mong sao chị em tụi nó ra trường tìm được việc làm, để có thể tự lo cuộc sống của bản thân”, bà Hường tâm sự.

Nhận xét về bà Hường, chị Trần Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường IV, cho biết: “Dù là hộ nghèo, phụ nữ đơn thân nhưng bà Hường luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là cố gắng lo cho con ăn học thành tài, câu chuyện của bà cũng truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác. Trước hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương cũng quan tâm, tạo điều kiện, để bà có thể cải thiện kinh tế và lo cho con ăn học”.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động

06:05 25/06/2025

Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đã cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 244 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:03 25/06/2025

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ

Cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 70 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:50 24/06/2025

(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.

Nhân viên thu BHXH, BHYT: Tích cực gieo mầm an sinh

06:39 24/06/2025

Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Hết thời quảng cáo “nổ như bom”

05:47 23/06/2025

- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến vững mạnh

07:08 20/06/2025

Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Cần sớm khắc phục “ổ voi”

07:39 19/06/2025

(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trong giai đoạn mới

15:08 25/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 25-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tại 4 xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng

11:35 25/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 25-6, tại Nhà máy điện rác Hậu Giang thuộc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang, Hội đồng tiêu hủy - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công thương) tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025.

Hạ tầng số - Mấu chốt thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

10:55 25/06/2025

Hạ tầng số đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Nhận thức tầm quan trọng này, tỉnh đã và đang ưu tiên đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này.

Vận hành thử nghiệm cấp xã mới

09:56 25/06/2025

(HG) - Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự và tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.