Chủ Nhật, ngày 15/01/2023 | 13:47
Nhiều lao động ở Hậu Giang đã xuất cảnh sang nước ngoài làm việc. Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, dẫu chưa thể về quê đón tết, nhưng ai nấy đều động viên nhau đón tết vui vẻ, an lành, cùng nỗ lực để chờ ngày đón tết đoàn viên.
Chị Muội sang Nhật Bản làm việc khoảng 5 tháng.
Gác nỗi nhớ nhà để lo tương lai
Mỗi ngày, vợ chồng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đều tranh thủ cơm nước trước 6 giờ chiều, bởi sau giờ này thì người con gái út (chị Nguyễn Thu Tâm) đang làm việc ở Nhật Bản thường gọi điện về nhà để trò chuyện cùng ba mẹ. Những ngày cận tết hầu như ngày nào chị cũng điện về hỏi thăm gia đình.
Trong cuộc trò chuyện cùng ba mẹ qua zalo, chị Thu Tâm hồ hởi: “Ở nhà đã chuẩn bị tết xong chưa, hổm rày chợ tết ở quê có đông không, năm nay mẹ có làm bánh mứt gì không?”. Đáp lời cô con gái, bà Trần Thị Phượng (mẹ chị Thu Tâm) nói rằng: “Ba mẹ chuẩn bị tết cũng tươm tất, tết này nhà mình có thịt kho rệu, rồi mẹ còn làm dưa chua, dưa kiệu, chả lạnh. Bánh mứt cúng ông bà, biếu họ hàng hai bên ba mẹ mua xong cả rồi. Năm nay, chợ tết đông đúc, chen chúc lắm, mẹ đi chợ mấy buổi mới mua xong. Hôm qua, mẹ mới mua thêm mấy chậu hoa để trước cửa nhà nữa đó”.
Rồi chị Thu Tâm tiếp tục kể được lãnh đạo công ty, đồng nghiệp động viên, chia sẻ khi tết này chị không về quê. Nghe chuyện của con, vợ chồng ông Tuấn cũng mừng.
Chị Thu Tâm xuất cảnh sang Nhật Bản vào tháng 11-2019. Ở xứ sở hoa anh đào, chị làm việc cho một công ty ở tỉnh Hiroshima, công việc của chị là đóng gói bao bì nấm. Ông Tuấn thông tin: “Thu Tâm đi làm bên Nhật Bản đã 3 năm và gửi về cho vợ chồng tôi được mấy trăm triệu đồng. Từ số tiền gửi về, thời gian trước vợ chồng tôi mua thêm một số đồ sắt phục vụ cho công việc buôn bán, lo chi phí sinh hoạt gia đình và còn khoản kinh phí để làm vốn”.
Trao đổi qua zalo, chị Thu Tâm chia sẻ: “Ở Nhật Bản, người dân đón tết theo dương lịch, nên ngày tết cổ truyền của dân tộc tôi vẫn đi làm bình thường. Hôm qua, có bác người Nhật ở gần ký túc xá hỏi tôi về Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Trong khi bác thích thú nghe tôi kể bao nhiêu thì tôi lại da diết buồn bấy nhiêu”.
Để có không khí tết của quê hương sau buổi làm của ngày 30 tết, chị Thu Tâm cùng 3 người bạn ở cùng phòng trong ký túc xá và một số người bạn làm chung trong công ty sẽ tổ chức buổi tiệc nho nhỏ với các món ăn đậm hương vị của Tết cổ truyền dân tộc, rồi kể cho nhau nghe những dự định của năm mới. Chị Thu Tâm cho biết: “Đón tết xa gia đình, dù rất buồn, rất nhớ cha mẹ, người thân nhưng đã xác định đi làm vì tương lai, nên phải cố gắng. Đêm giao thừa năm nay, tôi sẽ gọi điện thoại qua zalo để trò chuyện cùng cha mẹ và cảm nhận phần nào không khí tết của quê hương”. Chị Thu Tâm dự định, sau Tết Nguyên đán nếu không có gì thay đổi, chị sẽ sắp xếp về thăm gia đình ít ngày rồi trở qua tiếp tục với công việc. Chị hy vọng năm mới nhiều thuận lợi, ai nấy đều an lành, sung túc.
Trên hành trình tìm kiếm cơ hội đổi đời, mỗi người mỗi cảnh nhưng ai cũng có một quyết tâm đó là cố gắng lao động, cải thiện kinh tế gia đình.
Cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn
Bên cái bàn ở hàng ba, vợ chồng ông Võ Văn Sáu, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, cùng một vài người quen ở xóm bàn gói bánh tét ăn tết. Ông Sáu cho biết: “Nhờ con trai, con dâu đi làm ở nước ngoài tết năm nay gia đình tôi cũng khá hơn. Tuy mới đi có mấy tháng nhưng vợ chồng tụi nó nói tiếng Nhật Bản hay lắm. Hôm qua Chúc Muội (con dâu ông Sáu) nói cho tui với mẹ nó nghe mấy câu chúc tết theo tiếng Nhật, dẫu nghe không có hiểu nhưng thấy vui”.
Vợ chồng chị Chúc Muội có hai người con, con gái lớn 6 tuổi và bé nhỏ được 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chị đi làm ở tỉnh Bình Dương đã mấy năm, nhưng cuộc sống mãi túng thiếu. Qua tìm hiểu về thị trường lao động Nhật Bản, cả hai quyết định để hai con ở nhà cho nội chăm sóc còn anh chị sang đất nước mặt trời mọc để làm, hy vọng có cơ hội đổi đời. Tính đến nay, chị Muội xuất cảnh sang Nhật Bản được khoảng 5 tháng, còn chồng chị được khoảng 7 tháng. Do mới sang nên tết này vợ chồng chị không về quê.
“Đây là năm đầu tiên tôi đón tết xa gia đình, xa hai con nhỏ. Chồng tôi cũng đi làm bên Nhật Bản, nhưng chúng tôi làm riêng công ty và cách nhau khá xa. Với lại, ngày tết cả hai cũng phải đi làm nên không thể gặp nhau. Ba mẹ đã động viên, cũng cố gắng trấn an bản thân, rằng mình xa nhà để những cái tết đoàn viên sau được đầy đủ, sung túc hơn nhưng cảm xúc thật khó tả”, chị Muội chia sẻ qua zalo.
Ở Nhật Bản, công việc của chồng chị - anh Võ Văn Vũ Khang là thái cá để làm sushi cho một công ty ở thành phố Tokyo, còn chị làm ở tỉnh Miyagi với công việc chính là lựa hàu. Hàu sau khi được lựa xong sẽ đóng thùng xuất qua các siêu thị. Công việc ổn định, thu nhập của hai vợ chồng cũng khá. Tuy mới sang chưa được bao lâu nhưng chị Muội cũng biết được văn hóa, môi trường sống của người Nhật Bản. Cái được lớn nhất là chị có thể lo đời sống kinh tế cho gia đình, điều mà trước đây chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. “Mỗi tháng, tôi và chồng dành dụm gửi về từ 20-30 triệu đồng để phụ giúp gia đình. Số tiền mà trước đây đi làm thuê ở Bình Dương vất vả cả năm vợ chồng tôi mới dành dụm được”, chị Chúc Muội bộc bạch.
Từ số tiền vợ chồng chị gửi về, ông Sáu dùng để trả khoản nợ vay mượn lúc vợ chồng chị làm các thủ tục xuất cảnh đi Nhật Bản. Ông Sáu cho biết: “Con đi làm ở nước ngoài tuy có xa, có nhớ nhưng là cơ hội để cải thiện cuộc sống, học hỏi thêm kiến thức nên cô chú cũng luôn dặn dò con phải siêng năng, chăm chỉ, làm tốt công việc. Tết này, vợ chồng Vũ Khang, Chúc Muội không có về, trong nhà chỉ có cô chú và hai đứa cháu nội (hai con của anh Khang, chị Muội). Dẫu nhớ con nhiều lắm, nhưng cô chú luôn động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho con”.
Ở quê nhà không khí tết đã rộn ràng, còn ở Nhật Bản chị Muội cùng vài người bạn cũng chuẩn bị các thứ cần thiết để đón Tết cổ truyền của dân tộc. “Qua điện thoại thấy ba mẹ chuẩn bị tết tươm tất. Hai đứa nhỏ xúng xính trong bộ quần áo mới. Mẹ nói đã làm xong bánh kẹp, bánh bông lan, năm nay còn gói thêm bánh tét để cúng ông bà tổ tiên. Thấy gia đình đón tết như vậy tôi mừng lắm. Năm cũ sắp qua đi và năm mới sắp đến, tôi hy vọng người thân nhiều sức khỏe, còn những lao động như tôi sẽ làm tốt công việc, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn”, chị Muội chia sẻ thêm.
Một cái tết nữa lại về, những người xa quê và những người ở nhà đều cố gắng động viên nhau đón tết vui vẻ, an lành nỗ lực trong công việc và cuộc sống để có được tương lai tốt đẹp hơn. Dẫu vẫn còn nhiều lao động Việt Nam phải đón tết xa nhà, vắng vị quê hương, nhưng mọi người cũng hứa với lòng sẽ cố gắng, để những cái tết sau được sung túc, đủ đầy hơn...
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, giúp người dân cải thiện cuộc sống, vươn lên khá giàu, góp phần giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 314 lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và chính sách hỗ trợ của tỉnh, để người lao động và thân nhân nắm rõ. Ngành lao động - thương binh và xã hội đẩy mạnh việc tìm hiểu, mở rộng thị trường lao động ngoài nước, để người lao động có nhiều lựa chọn thị trường an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, quản lý Nhà nước đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... |
Bài ảnh: BÍCH CHÂU
05:48 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
07:29 19/06/2025
Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
05:50 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
05:48 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.