Thứ Sáu, ngày 09/08/2024 | 10:05
Hơn nửa tháng qua, người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh rất bức xúc với tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân.
Bài 1: Vì sao nước đen ngòm, bốc mùi hôi ?
Hiện tại, dọc theo Kênh 30, khu vực 3, 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, nguồn nước dưới sông có màu đen và bốc mùi hôi, người dân sinh sống ở đây rất bức xúc.
Bà Ngây than thở, tháng này tiền nước phải đóng gấp 3 lần những tháng trước vì mọi sinh hoạt đều sử dụng bằng nước máy.
Nước có mùi hôi, cá chết
Bà Lê Thị Ngây, ở khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh, bức xúc: “Từ trước đến giờ ở đây không có tình trạng như vầy. Nước ở đây từ hôi chuyển sang mùi thối luôn, không thể chịu nổi mỗi khi bốc mùi. Các con trong gia đình tôi chủ yếu là phụ hồ, để kiếm thêm đỡ chi phí sinh hoạt trong gia đình, con tôi nuôi 2 vèo cá, nhưng do nước ô nhiễm cá rô phi đã chết hết. Trước đây, nước dưới kênh trong còn sử dụng vào việc giặt, rửa được. Bây giờ nguồn nước đen ngòm, gia đình tôi phải sử dụng hoàn toàn bằng nước máy, làm tăng thêm chi phí cho gia đình. Do đó, gia đình tôi rất mong chính quyền địa phương xem xét giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như hỗ trợ cho người dân có điều kiện nuôi cá lại”.
Còn chị Ngô Ngọc Ý, ở khu vực 4, phường VII, cho biết: “Nhà có con nhỏ và lại ở gần chỗ nguồn nước thải ra, mùi hôi không thể nào chịu được, mỗi khi ngủ phải đeo khẩu trang cho đỡ hôi. Còn người thân có nuôi cá thì cá đều chết hết. Cho nên để bảo vệ sức khỏe cho người dân, mong các cấp, các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng này”.
Theo ông Lê Văn Lưu, ở khu vực 4, phường VII thì nguồn nước ô nhiễm người dân không chịu được. Nước dưới sông cũng là nguồn nước chính để sản xuất nông nghiệp của người dân, là một phần sinh hoạt trong gia đình. Nước ô nhiễm đã làm chết 100kg cá của gia đình. Khi mới thấy nguồn nước ô nhiễm, người dân cũng có báo với chính quyền địa phương, tuy nhiên cho đến nay, nguồn nước dưới sông dẫn còn đen và bốc mùi hôi.
Nước đen do đâu ?
Nhà anh Trần Vinh Hiển, ở khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh, ở ngay đầu Kênh 30. Anh Hiển cho hay: “Hiện nước trong kênh vẫn còn đen và chảy ra hàng ngày. Gia đình tôi cũng bị thiệt hại vèo cá điêu hồng. Khi phát hiện nước đen thì 10 ngày trước tôi thấy có đoàn đi kiểm tra, tuy nhiên cho đến nay thì nguồn nước vẫn chưa lắng trong trở lại”.
Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh, hiện nay các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều thực hiện đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm để xử lý tập trung, không có việc tự xử lý thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm được đưa ra môi trường tại cống xả đường kênh Chủ Chẹt và cống xả đường Trần Hưng Đạo. Qua kiểm tra tại 2 vị trí này, ghi nhận nước ra còn trong, không có dấu hiệu ô nhiễm.
Đối với 8 doanh nghiệp hoạt động cặp đường số 6, cách đường Kênh 30 khoảng 250m và tiếp giáp với kênh có màu đen nhất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố, Công an thành phố, UBND phường VII kiểm tra thực tế 5 ngày kết quả cho thấy có 2 doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động.
Kênh bị nước đen đậm đấu nối từ Kênh 30 vào vách tường Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố (cách vách tường khoảng 4m) phía trước là Công ty TNHH chế biến thực phẩm Minh Võ chưa đi vào hoạt động và một doanh nghiệp hiện tạm ngưng hoạt động khoảng 20 ngày là Công ty TNHH MTV Ba Sương Hậu Giang), loại hình hoạt động là chế biến thực phẩm có phát sinh nước thải sản xuất, có xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, bên ngoài tường rào nước thải có thẩm thấu, rỉ ra ngoài môi trường và qua đất của người dân, nhưng khối lượng rò rỉ ít, về lâu dài có khả năng ảnh hưởng gây ô nhiễm đến các ao mương của người dân.
Đối với doanh nghiệp ngưng hoạt động (Công ty TNHH Honkawa Vina). Qua khảo sát thực tế tại công ty có tập kết vỏ trái cây là ủ vỏ xoài để lộ thiên ngoài trời nhưng có che bạt, diện tích ủ khoảng 500m2, khối lượng khoảng 80 tấn, tại khu vực ủ có nước mưa nhiễm bẩn, có máy bơm nước mưa chảy tràn nhiễm bẩn về bể chứa, có bón vôi bột để hạn chế mùi hôi, xung quanh tường rào công ty có bờ bao, mương thu gom. Tuy nhiên, có một số đoạn tường rào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố bị hở chân nhưng không có hiện tượng nước mưa nhiễm bẩn chảy ra môi trường bên ngoài.
Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Quản lý của Công ty TNHH Honkawa Vina, Công ty TNHH Honkawa Vina đã có văn bản xin tạm ngưng hoạt động. Hiện tại bãi ủ là do cá nhân ông ủ thử nghiệm và cam kết sẽ di dời toàn bộ khối lượng vỏ xoài này vào bên trong khuôn viên nhà máy.
Đối với 4 doanh nghiệp còn lại đang hoạt động nhưng loại hình hoạt động ít hoặc phát sinh nước thải sản xuất và đều có hệ thống xử lý nước thải và không có hiện tượng nước thải chảy tràn ra bên ngoài.
Do đó, nguyên nhân gây ra màu nước bị đen là từ đồng ruộng chảy xuống do rơm, rạ phân hủy, người dân cày, xới đất chuẩn bị gieo sạ, rút nước cho chảy xuống kênh rạch. Thực tế khi khảo sát cũng có tình trạng nước đen từ đồng ruộng chảy xuống kênh do xịt thuốc diệt lục bình, xịt thuốc diệt ốc.
T.XOÀN
Bài 2: Doanh nghiệp có xả thải ?
07:04 21/04/2025
(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện chương trình Cảm thông và chia sẻ, kỳ thứ 102, hỗ trợ gia đình anh Huỳnh Vũ An, ở ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.
06:10 21/04/2025
- Mới sáng sớm bà làm gì bày binh vỏ hộp tùm lum ra vậy, già còn chơi nhà chòi. - Nhà chòi gì, đang kiểm tra lại xem có thuốc nào bị giả không? - Bà là thánh, nhìn cái biết hàng giả.
06:01 21/04/2025
(HG) - Huyện Long Mỹ vừa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2025. Có 70kg cá chép, cá mè, cá tra… được thả vào sông Nước Đục, đoạn trước Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ở ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
08:31 17/04/2025
(HG) - Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa trái mùa kèm theo giông lốc, sét đánh xảy ra trên địa bàn tỉnh, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là Đài Khí tượng thủy văn Hậu Giang tổ chức theo
08:15 17/04/2025
Năm 2025, Hậu Giang tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
08:08 17/04/2025
(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.
06:18 17/04/2025
(HG) - Ngày 16-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2025.
08:37 16/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
08:33 16/04/2025
Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
08:27 15/04/2025
(HG) - Sáng ngày 14-4, tại Đình thần Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, đã diễn ra Lễ cúng Hạ Điền năm 2025.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.