Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 | 08:40
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, huyện Vị Thủy huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm thực hiện tốt chương trình, mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.
Mô hình nuôi bò của vợ chồng ông Thơm cho thu nhập khá, giúp gia đình thêm điều kiện thoát nghèo trong năm 2022.
Hỗ trợ sinh kế
Năm 2018, với số vốn được địa phương hỗ trợ dành cho hộ nghèo, ông Võ Văn Thơm, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi bò sữa để cải thiện kinh tế gia đình. Ông Thơm bộc bạch: “Mấy năm rồi, nhờ bò có giá nên thu nhập từ mô hình nuôi bò giúp tôi và một số hộ nghèo ở địa phương có điều kiện để cải thiện kinh tế gia đình. Ngoài nuôi bò, từ số vốn tích góp được trong mấy năm qua, tôi nuôi thêm khoảng 1.000 con gà. Với mức thu nhập của các mô hình chăn nuôi này, kinh tế gia đình tôi ổn định, cất lại nhà mới nữa, mừng lắm!”.
Không đất sản xuất, gia đình ông Thơm chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc đi làm thuê làm mướn. Do điều kiện phát triển kinh tế gia đình không có, nên trước đây ước mơ thoát nghèo dường như quá khó khăn hơn với gia đình nhỏ này. Nhưng từ quyết tâm của vợ chồng ông cùng sự hỗ trợ, sau quá trình chăm sóc, đàn bò của gia đình sinh sản và bắt đầu cho thu nhập. “Nhiều năm nay, gia đình được địa phương hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi, thấy cuộc sống ổn định, nên năm 2022 này, tôi đăng ký thoát nghèo. Mình thoát nghèo để nhường các chính sách hỗ trợ đến những hộ khó khăn hơn, góp phần nhỏ giúp địa phương xóa trắng hộ nghèo”, ông Thơm chia sẻ thêm.
Nhìn căn nhà mới khang trang đang dần hoàn thiện của vợ chồng ông Trần Quốc Khởi, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, mới cảm nhận hết sự quyết tâm thoát nghèo. Ông Khởi bày tỏ: “Gia đình có 3 công đất ruộng, nhưng canh tác không mấy hiệu quả, nên cuộc sống khó khăn. Ngoài làm ruộng, vợ chồng tôi còn tận dụng mấy khoảng đất trống xung quanh nhà, trồng rau cải các loại. Năm rồi chúng tôi đã được xét hỗ trợ vốn để nuôi dê, hiện kinh tế gia đình nhờ đó ổn định hơn, không còn cảnh thiếu trước hụt sau”.
Ngoài được hỗ trợ kinh phí mua 5 con dê giống, để giúp gia đình ông Khởi vươn lên thoát nghèo, địa phương còn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, để mô hình của gia đình đạt hiệu quả. Hiện tại, qua rà soát nhu cầu cần hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo trong năm 2022 này, UBND thị trấn Nàng Mau đang xem xét sẽ hỗ trợ thêm vốn để gia đình phát triển thêm mô hình trồng rau màu.
Thông qua mô hình hỗ trợ thoát nghèo do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy thực hiện, đã trực tiếp hỗ trợ 36 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở xã Vĩnh Thuận Tây và thị trấn Nàng Mau. Trong đó, hộ mới thoát nghèo sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng, hộ cận nghèo hỗ trợ 12 triệu đồng và hộ nghèo 15 triệu đồng.
Triển khai các giải pháp đồng bộ
Trên địa bàn huyện Vị Thủy có 1.878 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,69% và 779 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,19%. Trong năm 2022, địa phương phấn đấu giảm 1% hộ nghèo, với khoảng 246 hộ. Để đảm bảo chỉ tiêu đề ra, huyện đã xây dựng kế hoạch thoát nghèo trong năm 2022, với mục tiêu tập trung tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, trong đó chú trọng triển khai đồng bộ các chính sách, tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo.
Năm 2022, huyện Vị Thủy được giao chỉ tiêu mở 17 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hiện ngành lao động - thương binh và xã hội đang phối hợp với các ngành có liên quan để rà soát nhu cầu mở lớp. Tính đến giữa tháng 6, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Vị Thủy, đã giải ngân vốn cho 367 hộ nghèo trên địa bàn, với kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Năm nay, địa phương được giao chỉ tiêu vận động 53 lao động đi lao động nước ngoài.
Ông Đồng Quang Dững, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy, cho biết: “Đa phần hộ nghèo trên địa bàn thường gặp khó vì thiếu vốn, việc tiếp thu chuyển giao khoa học kỹ thuật còn hạn chế, một số hộ đôi khi còn trông chờ ỷ lại… Để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra trong tháng 6 này, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đối thoại với hộ nghèo ở xã Vĩnh Trung, tìm hiểu nhu cầu của hộ nghèo trên địa bàn để có hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, phòng sẽ phối hợp với các xã, thị trấn rà soát lại nhu cầu của hộ nghèo, nhân rộng các mô hình hỗ trợ hộ nghèo hiệu quả, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu người dân...”.
Huyện Vị Thủy hiện có 1.878 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,69% trong năm 2022, địa phương phấn đấu giảm 1% hộ nghèo, với 246 hộ. Tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã có 367 hộ nghèo được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Vị Thủy, với kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Chỉ tiêu vận động người lao động đi lao động nước ngoài của địa phương đã vượt hơn 50% chỉ tiêu được giao. |
Bài, ảnh: MỸ XUYÊN
06:50 24/06/2025
(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
19:56 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về việc triển khai giải pháp thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình mới.
14:30 24/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 24-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
11:40 24/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;