Thứ Năm, ngày 21/11/2024 | 08:33
Nhờ sự chủ động trong triển khai các chính sách, giải pháp thiết thực, công tác giảm nghèo ở huyện Phụng Hiệp đã đạt kết quả khả quan.
Thông qua các buổi gặp gỡ, đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt được khó khăn của hộ nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Hỗ trợ đúng nhu cầu
Để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm, các xã, thị trấn của huyện đã rà soát, đánh giá nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo để có sự hỗ trợ kịp thời, sát thực tế, tạo động lực để hộ nghèo chủ động vươn lên.
Ông Phan Văn Hơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo nên sau khi nhận được sự hỗ trợ phù hợp của chính quyền địa phương, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã chủ động vươn lên, ổn định đời sống. Nhờ cách làm này, những năm qua địa phương đều đạt chỉ tiêu giảm nghèo”.
Năm nay, chỉ tiêu giảm nghèo của xã Phụng Hiệp là 4% (tương đương 80 hộ). Từ đầu năm địa phương đã rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định có nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo là do người dân thiếu kiến thức, thiếu vốn để phát triển sản xuất, thiếu lao động, không có đất đai, nghề nghiệp ổn định, lớn tuổi… Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hộ nghèo. Qua đó, nắm bắt được những khó khăn gặp phải trong cuộc sống cũng như những mong muốn cần được hỗ trợ những gì và phương thức làm ăn của gia đình để có thể vươn lên thoát nghèo.
Ông Nguyễn Văn Túc, Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, cho biết: “Trên cơ sở xác định nhu cầu của hộ nghèo, địa phương đã có sự hỗ trợ phù hợp. Đối với hộ không có đất sản xuất, trong độ tuổi lao động, thì vận động học nghề gắn với giới thiệu việc làm hoặc tư vấn về thị trường lao động nước ngoài. Hộ có đất thì hỗ trợ dự án sinh kế kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với hộ có người lớn tuổi, bệnh tật thì vận động xã hội hóa để hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Qua kết quả rà soát sơ bộ, xã giảm được 4,1% hộ nghèo. Hiện toàn xã còn 29 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,43%”.
Tham gia các lớp đào tạo nghề, giúp người dân có việc làm, góp phần giảm nghèo.
Góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo năm nay
Đầu năm nay, huyện Phụng Hiệp còn 2.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,3%. Qua rà soát có 1.659 hộ không có đất sản xuất, 1.200 hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh; 287 hộ không có lao động; 189 hộ không có công cụ, phương tiện sản xuất; 93 hộ không có kiến thức về sản xuất; 103 hộ không có kỹ năng lao động sản xuất…
Mỗi hộ nghèo đều có nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau nên việc phân loại như vậy là hết sức cần thiết, làm cơ sở cho việc định hướng các giải pháp đầu tư cho hộ nghèo, tránh được trường hợp “cào bằng” trong hỗ trợ, mà có trọng tâm, trọng điểm hơn.
Theo ông Đặng Việt Hiểu, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp: Dựa trên cơ sở phân loại hộ nghèo, địa phương biết được hộ nghèo đang cần và thiếu cái gì, để có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, phương tiện sản xuất, kiến thức, nhà ở, thông tin… Như vậy, người dân sẽ có điều kiện thoát nghèo bền vững.
Cùng với phân loại hộ nghèo, huyện Phụng Hiệp triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện các mô hình giảm nghèo thiết thực như hỗ trợ vốn, cây giống, con giống.
Các xã, thị trấn chủ động rà soát, thống kê số người trong độ tuổi lao động không có việc làm, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề phù hợp gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, giới thiệu 700 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, đạt 152,1% kế hoạch; gần 2.800 lao động được giải quyết việc làm tại chỗ, đạt 158,4%; 147 người đi lao động nước ngoài; 550 lao động nông thôn tham gia các lớp đào tạo nghề, đạt 122,2%.
Ông Đặng Việt Hiểu, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, nhấn mạnh: “Địa phương luôn khách quan, minh bạch trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm đảm bảo công bằng, không để hộ dân nào thực sự nghèo khó mà không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội luôn tự phấn đấu vươn lên, tập trung chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giúp đỡ. Nếu như đầu năm nay huyện còn 2.697 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,3%), qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,86%”.
Đầu năm nay, huyện Phụng Hiệp còn 2.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,3%. Qua rà soát có 1.659 hộ không có đất sản xuất, 1.200 hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh; 287 hộ không có lao động; 189 hộ không có công cụ, phương tiện sản xuất; 93 hộ không có kiến thức về sản xuất; 103 hộ không có kỹ năng lao động sản xuất… Qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,86%. Từ đầu năm đến nay, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: toàn huyện đã xây dựng 17 dự án, có 283 hộ tham gia; giới thiệu 700 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, đạt 152,1% kế hoạch; gần 2.800 lao động được giải quyết việc làm tại chỗ, đạt 158,4%; 550 lao động nông thôn tham gia các lớp đào tạo nghề, đạt 122,2%. |
BÍCH CHÂU
10:16 14/01/2025
(HG) - Năm 2024, Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã vận động các tổ chức nhà hảo tâm,
08:20 14/01/2025
Các cấp, các ngành, địa phương, hội, đoàn thể và cộng đồng đã dành nhiều sự quan tâm, vận động nguồn lực, giúp người khuyết tật có điều kiện vươn lên, hòa nhập với cộng đồng xã hội.
07:49 14/01/2025
(HG) - Sáng ngày 13-1, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) phối hợp UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách, tặng quà học sinh chương trình “Cùng em tới trường”.
08:35 13/01/2025
- Ủa, ông Tư, có nghe cái vụ xe tông rạp đám ở đầu xóm mình không? - Tui có ra đó coi mà, nhiều người bị thương, lên tin tức các báo luôn. - Ông tài xế chạy cái kiểu gì không biết, bộ không thấy cái rạp hay sao trời.
06:03 13/01/2025
Thị xã Long Mỹ luôn tập trung nhiều nguồn lực chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” càng thể hiện trọn vẹn hơn mỗi dịp tết đến, xuân về.
14:32 12/01/2025
Trước nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp tết, ngành chức năng trong tỉnh đã có nhiều giải pháp vận tải, bố trí xe, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, không để ùn ứ.
10:20 10/01/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức họp mặt gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài và cộng tác viên tiêu biểu, với 320 gia đình ở 8 huyện, thị, thành phố tham dự.
09:20 10/01/2025
(HG) - Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, ngày 9-1 tại UBND xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam,
09:00 10/01/2025
Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển”, cùng quyết tâm “Nói đi đôi với làm”, “Chỉ bàn làm chứ không bàn lùi”, trong năm 2024,
08:57 09/01/2025
(HG) - Hiện nay, đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, ở khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (đoạn từ cầu Trà Ban 2 đến Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị
10:16 14/01/2025
(HG) - Năm 2024, Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã vận động các tổ chức nhà hảo tâm,
09:56 14/01/2025
(HG) - Hội Nông dân huyện Châu Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hội, chi hội trưởng nông dân trên địa bàn huyện”.
09:45 14/01/2025
(HG) - Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhiều băng, nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” đã bị xử lý, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn được kiểm soát và kéo giảm,
09:43 14/01/2025
Bên cạnh việc chấp hành tốt pháp luật, người dân cần nêu cao cảnh giác với các loại tội phạm để hưởng một cái tết trọn vẹn, bình an.