Sạt lở phức tạp, khó lường

Thứ Sáu, ngày 23/02/2024 | 08:27

Chưa đầy 2 tháng đầu năm 2024 mà Hậu Giang đã ghi nhận 6 điểm sạt lở đất bờ sông gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Qua đây cho thấy diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và khó lường hơn.

Khu vực ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 trở thành điểm nóng về sạt của huyện Phụng Hiệp. Ảnh: D.KHÁNH

Liên tiếp xảy ra sạt lở đất

Mới đây, vào trưa ngày 21-2, trên tuyến kênh xáng Nàng Mau đoạn qua địa phận ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, xảy ra sạt lở bờ sông, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo đó, vụ sạt lở đã làm sập gần như hoàn toàn căn nhà cấp 4, diện tích 70m2 của ông Bùi Thanh Hải, ở ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long và kè bê tông dài 30m của các hộ xung quanh. Theo ông Hải, khi nghe căn nhà có những tiếng động lạ, tường răn nứt mạnh, 7 thành viên của gia đình gồm 4 người lớn và 3 trẻ nhỏ vừa kịp sơ tán ra ngoài thì 1/2 căn nhà đã bị kéo sập hoàn toàn xuống sông, tiếp đó là hai bờ kè lân cận tiếp tục bị sụp lún.

Ông Hải cho biết thêm: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đất canh tác, quanh năm làm thuê làm mướn. Căn nhà là nơi trú ngụ của 9 thành viên. Thời điểm xảy ra sạt lở trong nhà còn 7 người. Khi nghe có tiếng động bất thường thì các thành viên chủ động sơ tán ra ngoài. Rất may vụ sạt lở xảy ra ban ngày, chứ nếu xảy ra ban đêm khả năng sẽ có thiệt hại về người”.

Ngay khi sự việc xảy ra, UBND xã Tân Long đã huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng xuống hiện trường hỗ trợ gia đình ông Hải di dời đồ đạc. UBND huyện Phụng Hiệp cũng hỗ trợ gia đình ông Hải 40 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết: Trước mắt UBND xã sẽ hỗ trợ gia đình ông Hải tìm một nơi ở tạm, đồng thời hỗ trợ di dời tất cả những đồ đạc vật dụng của gia đình đến nơi ở mới. Song song đó tiến hành phong tỏa, bởi khu vực này còn nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp tục xảy ra sụp lún khi triều cường lên.

Theo UBND xã Tân Long, hai bên bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc  ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2, trước đây có 120 hộ dân sinh sống. Những hộ có điều kiện đã chủ động di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Hiện còn 90 hộ, vì nhiều lý do khác nhau đành phải tiếp tục bám trụ. Trong đó, khoảng 30 căn nhà có nhiều vết nứt có thể sụp lún bất cứ lúc nào. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, khu vực này xảy ra 3 vụ sạt lở, gây sụp lún 7 căn nhà của người dân.

Trước đó, chỉ trong vòng nửa tháng 2 thì xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, cũng đã xảy ra 5 điểm sạt lở đất bờ sông, với tổng chiều dài sạt lở 99m; diện tích mất đất 443m2; ước thiệt hại 556 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy, bên cạnh các điểm sạt lở trước đó thì vào ngày mùng 3 tết (12-2-2024) cũng đã  xảy ra sạt lở đất bờ kênh tại 2 hộ dân. Cụ thể, tại hộ ông Võ Thanh Hải, ở kênh Bảy Chánh, ấp Cái Côn, xã Đại Thành, đoạn sạt lở dài khoảng 19m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 3,5m, diện tích mất đất gần 67m2. Tại hộ bà Trang Thị Hạnh, ở kênh Bưng Thầy Tầng, ấp Đông An A, xã Đại Thành, đoạn sạt lở dài khoảng 13m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 3,2m, diện tích mất đất gần 42m2. Nguyên nhân xảy ra sạt là do ảnh hưởng dòng chảy. Ước tổng thiệt hại 2 điểm sạt lở gần 230 triệu đồng. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy đã xuống hiện trường phối hợp UBND xã Đại Thành điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở.

Khẩn trương khắc phục

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 điểm sạt lở, tổng chiều dài 1.550m, diện tích mất đất 9.362m2, ước tổng thiệt hại 5,606 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 46 điểm sạt lở, chiều dài sạt lở tăng 1.089m, diện tích mất đất tăng 6.528m2, ước thiệt hại tăng 3,544 tỉ đồng. Còn chưa đầy 2 tháng của năm 2024, toàn tỉnh cũng đã xảy ra 6 điểm sạt lở đất bờ kênh, chiều dài sạt lở 129m; diện tích mất đất 623,1m2; ước thiệt hại là 1,056 tỉ đồng.

Trong năm 2023, tỉnh Hậu Giang tiếp tục được Trung ương hỗ trợ 400 tỉ đồng để thực hiện 3 kè chống sạt lở với chiều dài 3.748m và đầu tư bố trí ổn định dân cư khu vực thiên tai, sạt lở bờ sông Cái Côn, huyện Châu Thành. Trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng để thực hiện tuyến kè kênh Lái Hiếu, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy và kênh Nàng Mau, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: Huyện đang khẩn trương hoàn tất các bước thủ tục cuối cùng để di dời người dân sống hai bên bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc 2 ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 vào Khu tái định cư sạt lở Tân Long. Phấn đấu đến hết quý II/2024 sẽ hoàn tất việc di dời người dân để bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công làm kè kênh xáng Nàng Mau.

Để khẩn trương xử lý vụ sạt lở tại ấp Thạnh Lợi A1, cũng như triển khai các giải pháp hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông tại kênh xáng Nàng Mau đoạn qua địa phận ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, sáng ngày 22-2, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường vụ sạt lở. Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, qua kiểm tra thực tế tình hình sạt lở thì khu vực này diễn biến khá phức tạp, khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở. Do đó, đề nghị địa phương khẩn trương điều tra, xác minh lại số lượng nhà nằm trong khu vực có nguy cơ cao, đồng thời cắm mốc cảnh báo sạt lở. Riêng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh sớm di dời những hộ dân này ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo tài sản và tính mạng. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè chống sạt lở kênh xáng Nàng Mau để hạn chế tình trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, việc phát triển hồ chứa ở thượng nguồn hệ thống sông Mê Kông đã làm thay đổi chế độ dòng chảy trên sông, làm mất cân bằng bùn cát dẫn đến hạ thấp đáy sông, xói lở bờ sông kênh rạch. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác cát dọc các con sông cũng làm cho lòng dẫn bị xói sâu, hạ thấp, bờ sông, kênh rạch bị sạt lở, môi trường nước bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Hậu Giang nói riêng sẽ tiếp tục diễn ra phức tạp và nghiêm trọng.

T.TRÚC - D.KHÁNH - V.MINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phụ nữ Hậu Giang tự tin, vượt khó khởi nghiệp

06:03 14/05/2025

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khởi công cầu giao thông hưởng ứng Tháng nhân đạo

07:58 13/05/2025

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm phường 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), khởi công xây dựng cầu Kênh Đào, liên ấp Cái Côn - ấp Mang Cá, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Của ngon món hiếm: Chắc an toàn ?

05:54 12/05/2025

- Ông Tư, có món ngon nè, đặt về ăn không? - Lạ nghe, đó giờ cứ nghe đồ ăn đặt qua mạng là bà la, phản đối dữ lắm, sao nay lại chủ động đặt đồ ăn qua mạng đồ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: “Điểm sáng” chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân

17:37 10/05/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

08:25 09/05/2025

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

07:38 09/05/2025

Những ngày qua, các đoàn thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh, huyện, xã đã tăng cường kiểm tra về ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 (từ ngày 15-4 đến 15-5).

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

“Phao cứu sinh” cho người bị tai nạn

05:29 08/05/2025

Với vai trò sơ cấp cứu ban đầu, thời gian qua, các điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện được ví như “phao cứu sinh”, góp phần cứu sống, giảm thiểu thương vong cho nhiều người bị tai nạn.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Cuộc cải cách lịch sử, toàn diện, kiến tạo sâu sắc

16:07 14/05/2025

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - một cuộc cải cách mang tính lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phân cấp quản lý để vận hành bộ máy

16:06 14/05/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng vị trí, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt, tấn công truy quét hàng giả

16:03 14/05/2025

Thủ tướng yêu cầu trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất.

Năng lượng mặt trời - Giải pháp đầu tư thông minh, chủ động tương lai xanh

07:51 14/05/2025

Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.