Thứ Hai, ngày 09/01/2023 | 18:51
Với nhiều nỗ lực, năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như tạo việc làm, tuyển sinh đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.
Đoàn người có công của Hậu Giang đi điều dưỡng ở miền Trung.
Tạo nhiều việc làm cho người lao động
Năm 2022 toàn tỉnh có 17.490 lao động được giải quyết việc làm, đạt 116,6% kế hoạch năm 2022, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Để thực hiện đạt kết quả này, ngay từ những tháng đầu năm, công tác giải quyết việc làm đã được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh chủ động đẩy mạnh với nhiều giải pháp.
Theo bà Bùi Mỹ Tiên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, đơn vị đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động để giới thiệu cho những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển lao động trên địa bàn. Triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm tạo thêm việc làm mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các lớp nghề hướng đến nhu cầu xã hội như may công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn… Sau khi học nghề, học viên có thể tự tạo việc làm, hoặc được giới thiệu việc làm trong các công ty, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống.
Cùng với huyện Châu Thành A, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã triển khai linh hoạt các biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động bám sát với đặc thù, lợi thế của mỗi địa phương. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, các địa phương chú trọng phối hợp với doanh nghiệp tạo việc làm tại chỗ cho lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập gia đình.
Nhờ được mọi người giới thiệu về cơ hội việc làm ở Công ty TNHH Jia Zhi (thành phố Vị Thanh), chị Huỳnh Thị Thúy Vân, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, đã đăng ký học nghề may công nghiệp và được công ty tuyển dụng vào làm. Từ ngày đi làm chị đã có thêm khoản thu nhập để lo cho gia đình. Bình quân mỗi tháng chị cũng kiếm được 4 triệu đồng, nếu tăng ca thì thu nhập sẽ tăng thêm. Nhờ công việc này, cuộc sống gia đình chị đỡ vất vả hơn. Chị Vân cho biết: “Có công việc gần nhà, phụ nữ nông thôn chúng tôi mừng lắm, vừa có thể kiếm tiền vừa lo chuyện gia đình”.
Ngoài nỗ lực của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm; kịp thời chia sẻ thông tin lên website của trung tâm để kết nối trực tuyến giữa người lao động và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chuyển tải thông tin về thị trường lao động.
Bên cạnh giải quyết việc làm, một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành lao động - thương binh và xã hội hướng đến là thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, hộ nghèo, những đối tượng yếu thế…
Quan tâm công tác an sinh xã hội
Thời gian qua, tỉnh nhà đã thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi dành cho gia đình chính sách, đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Quốc Liêm, thương binh ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy, khi được địa phương vận động hỗ trợ căn nhà tình nghĩa ông rất vui. “Lúc chiến tranh thì sẵn sàng cầm súng đi đánh giặc, chứ đâu có nghĩ sau này được hưởng chế độ này kia đâu. Trong cuộc sống hôm nay, gia đình đã được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Những tình cảm ấy, gia đình chính sách chúng tôi thấy ấm lòng lắm”, ông Liêm bộc bạch.
Song song với công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, ngành lao động - thương binh và xã hội còn làm tốt công tác giải quyết hồ sơ cho người có công. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi như điều dưỡng, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nghề, miễn giảm học phí cho con em gia đình chính sách… Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, ngành luôn thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã từng đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay”.
Không chỉ giúp các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ổn định cuộc sống, tỉnh còn thực hiện tốt công tác phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư, âm thầm tiễn chồng, tiễn con ra trận năm xưa. Toàn tỉnh hiện còn 56 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và các mẹ đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Cùng với đó, các cấp trong tỉnh đã huy động thêm nguồn lực từ nội lực và xã hội hóa để bổ sung các chính sách góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Đây là những việc làm thể hiện trách nhiệm và đượm truyền thống Hậu Giang tình đất tình người.
Song song đó, ngành lao động - thương binh và xã hội còn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về giảm nghèo như hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, y tế hỗ trợ tiền điện... Qua đó, giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu như đầu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm 6,45% dân số, thì đến cuối năm qua kết quả rà soát sơ bộ giảm còn 4,99%.
Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thông tin: Năm 2023, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chế độ, chính sách về công tác lao động, người có công và xã hội. Trong đó, xác định thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được thoát nghèo theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh, sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2023.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2022 toàn tỉnh tạo và giải quyết việc làm cho 17.490 lao động, đạt 116,6% kế hoạch năm 2022, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tuyển sinh đào tạo nghề được 7.746 người, đạt 119,17% kế hoạch năm 2022, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận mới 1.906 hồ sơ người có công các loại. Đã xét giải quyết 1.895 hồ sơ. Trong đó, đạt 1.755 hồ sơ, không đạt 127 hồ sơ, còn 24 hồ sơ đang trong thời gian xem xét, giải quyết. Trợ cấp hàng tháng cho 390.789 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ mai táng phí cho 2.338, hỗ trợ khẩn cấp cho 256 trường hợp... |
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
07:29 19/06/2025
Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
05:50 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.