Thứ Hai, ngày 23/09/2024 | 18:13
Những căn nhà đầm ấm nghĩa tình được trao tặng, tạo động lực giúp người dân vươn lên, mang lại “trái ngọt” trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài 3: Cuộc sống sang trang mới từ những căn nhà “3 cứng”
Niềm vui của vợ chồng ông Phạm Văn Năng trong căn nhà đại đoàn kết.
Hiện thực ước mơ an cư, đã giúp cuộc sống những hộ dân được trao nhà sang trang mới.
Đời sống người dân nâng lên, diện mạo nông thôn khởi sắc
Có được căn nhà “3 cứng” là mong muốn bấy lâu của gia đình ông Phạm Văn Năng, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, hai vợ chồng ông bà đã gần 80 tuổi, lại bệnh tật liên miên. Giấc mơ cả cuộc đời ông bà đã thành hiện thực, khi được hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết vào đầu năm 2024.
Bao bộn bề, lo toan về nhà ở của gia đình được gác lại, thay vào đó là quyết tâm lao động sản xuất, để ổn định cuộc sống. Ông Năng bộc bạch: “Có nhà mới, vợ chồng tôi mừng, bệnh tình cũng đỡ hơn. Giá trị ngôi nhà không thể tính được bằng tiền, gói ghém trong đó còn tình cảm, tấm lòng sẻ chia của cán bộ xã, bà con lối xóm”.
Chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng được địa phương quan tâm chú trọng. Khoảng 5 năm trước, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh còn nhiều khó khăn, nhiều hộ cần được hỗ trợ nhà ở. Bằng nhiều cách làm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Nhờ đó, những căn nhà lụp xụp ngày nào đã được thay thế bằng những mái ngói, mái tôn, tạo diện mạo mới cho làng quê. Từ năm 2019 đến nay, có 31 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng.
Ông Dương Minh Phụng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, cho biết: “Các ngôi nhà được hỗ trợ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu 3 cứng là cứng nền, cứng khung, cứng mái”.
Tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, nhờ thực hiện nhiều cách làm, từ năm 2020 đến nay, xã không có nhà xiêu vẹo, dột nát, chỉ còn nhà xuống cấp cần được nâng cấp sửa chữa. Đây được xem là một trong những thành tựu đáng ghi nhận của Đảng bộ xã trong thời gian qua.
Bà Lê Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, cho biết: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của tuyến trên và sự chủ động của địa phương, chung tay của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, toàn xã không còn nhà xiêu vẹo, dột nát, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Hiện nay, tỷ lệ nhà đạt chuẩn của xã Thạnh Xuân chiếm 91,6%, thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng/người/năm, xã còn 13 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,46%.
Từng căn nhà được xây dựng đảm bảo tiêu chí nhà ở dân cư đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống của từng hộ dân, tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, đổi mới.
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm thời gian qua. Mong muốn các hộ được thụ hưởng xem căn nhà là động lực để phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Thắp lên niềm tin, nhân lên hy vọng một cuộc sống mới...
Từ năm 2023 đến nay, 12 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Có nhà ở ổn định, bà con yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như trường hợp của bà Cao Thị Nhanh, ở ấp 1.
Gia đình bà Nhanh là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau nên không có khả năng cải thiện nhà ở. Ước muốn của gia đình bà đã trở thành hiện thực khi được hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. An cư, vợ chồng bà cật lực lao động. Với mô hình nuôi dê được hỗ trợ, nhờ bán được giá, kinh tế gia đình được cải thiện. Qua chấm điểm các tiêu chí rà soát hộ nghèo đa chiều vào cuối năm 2023, gia đình bà đã chính thức vượt nghèo. Thoát nghèo, cuộc sống no đủ dần hiện hữu, khi gia đình tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần.
Hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai, kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ làm nhà cho hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Đáng nói là sau khi được hỗ trợ nhà, nhiều hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới.
Cùng với niềm vui thoát nghèo bởi kinh tế gia đình đã ổn định, bà Nguyễn Thị Bích Vân, ở khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, không khỏi xúc động khi chia sẻ về những ngày cơ cực mà gia đình bà sống trong căn nhà cũ cách đây hơn 20 năm. Bà Vân chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi mưa gió, gia đình rất lo lắng, một là sợ nhà bị dột mưa, hai là sợ giông gió rồi nhà bị sập. Năm 2021, được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ căn nhà tình thương, gia đình cố gắng góp thêm một phần nữa để căn nhà thêm hoàn thiện”.
Món quà thật sự ý nghĩa đúng như tên gọi “nhà tình thương” đã sưởi ấm, tạo động lực giúp gia đình bà ổn định cuộc sống, để một năm sau khi được hỗ trợ nhà ở, gia đình đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.
Trực tiếp đến thăm các hộ dân được hỗ trợ nhà ở, mới thấy hết được niềm vui của bà con, thấy được ý nghĩa to lớn của những căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Như lời chia sẻ của bà Vân: “Căn nhà đã trở thành động lực, giúp cuộc sống gia đình tôi “sang trang mới”, để cái nghèo ở lại phía sau”.
Những căn nhà được xây dựng đã trao thêm cơ hội để hộ nghèo nỗ lực vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Tính từ năm 2011 đến tháng 4-2024, từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 1.490.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Riêng tại Hậu Giang, từ năm 2004 đến tháng 6-2024, tỉnh đã xây dựng và bàn giao trên 11.100 căn nhà tình nghĩa, gần 31.000 căn nhà đại đoàn kết.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành phong trào rộng khắp, “điểm sáng” của công tác giảm nghèo bền vững. Hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đã tự tin thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Khi mới thành lập, Hậu Giang có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,5%, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,1%. Năm 2022, qua rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 6,45% đến cuối năm 2023 giảm còn 3,29%. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra.
Tính từ năm 2011 đến tháng 4-2024, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 1.490.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Riêng tại Hậu Giang, từ năm 2004 đến tháng 6-2024, tỉnh đã xây dựng và bàn giao trên 11.100 căn nhà tình nghĩa, gần 31.000 căn nhà đại đoàn kết. |
CẨM LÌNH
06:35 17/06/2025
Đuối nước trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vấn đề này càng đáng lo hơn khi hè tới...
06:33 17/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang xuống cấp nặng. Ghi nhận trên tuyến đường này, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm và mùa mưa như hiện nay. Đường xuống cấp cộng với việc sình lầy từ các ổ gà, ổ voi khiến mặt đường trơn trợt, tạo thành những cái bẫy người tham gia giao thông.
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
06:43 16/06/2025
- Ủa, bà Tám, sáng sớm có ông shipper nào giao hàng kêu bà om sòm tới chợ còn nghe, tính bom hàng người ta hả trời, ở đời ăn ở có đức nha bà.
12:55 13/06/2025
(HGO) - Sáng 13-6, Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX lần thứ I (2025-2030) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
19:06 12/06/2025
Nhờ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều lao động khi về già đã có cuộc sống an nhàn nhờ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.
10:33 11/06/2025
Hiến máu nhân đạo tại Hậu Giang đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người, qua đó nối dài những hành động nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
06:38 11/06/2025
(HG) - Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND thị xã Long Mỹ, tổ chức Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”.
06:30 10/06/2025
(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.
05:45 09/06/2025
- Ủa, bà Tám, sáng sớm nhắn tui qua sớm chi vậy? - Trả tiền cho ông nè. - Để đó đi, người ta không gấp đòi mà sao bà gấp trả quá hà.
17:23 17/06/2025
Đóng góp ý kiến thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, đã nêu một số thực tiễn bất cập và đề xuất việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu môi trường là giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
15:02 17/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 17-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự cuộc họp trực tuyến với UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Sóc Trăng để chuẩn bị và thống thất các nội dung thực hiện Kết luận số 167 ngày 13-6-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025; Nghị quyết số 202 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
13:25 17/06/2025
iPhone 16 sạc bao lâu đầy pin là câu hỏi được nhiều người dùng đặt ra khi cân nhắc hiệu suất sạc thực tế của thiết bị.
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.