Xót xa cảnh đời người thương binh mang nhiều bệnh hiểm nghèo

Thứ Hai, ngày 13/02/2023 | 08:20

Người thương binh ấy là ông Võ Hoàng Nhơn (Chín Cẩn), sinh năm 1952, ở ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Ông Nhơn hiện đang mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sinh hoạt của ông Nhơn đều phải dựa vào sự chăm sóc của những người thân trong gia đình.

Đến thăm nhà ông Nhơn vào một buổi sáng, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy ông đang nằm bán thân bất toại trên giường bệnh. Do phải đặt ống nội khí quản ở cổ để hỗ trợ việc hô hấp, nên ông Nhơn không nói được, chỉ có thể vẫy đôi tay yếu ớt để chào chúng tôi, rồi lại mếu máo khóc vì xúc động và tủi phận. Cuộc trò chuyện chỉ có thể thực hiện thông qua chị Võ Kiều Oanh, con gái thứ ba của ông.

Trước khi rơi vào hoàn cảnh đáng thương này, ông Nhơn từng là bộ đội. Tham gia cách mạng từ năm 1970. Thời ấy, Tiểu đoàn 702 của ông thuộc Quân khu 9, thường đóng quân ở tỉnh Cà Mau. Có lần, trong một trận đánh, ông Nhơn bị thương nặng ở đùi, vết thương vẫn thường đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Hiện ông là thương binh 3/4 và được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Đất nước hòa bình, ông Nhơn rời quân ngũ, trở về công tác tại địa phương. Ông từng làm việc ở Công an xã, rồi Ban Chỉ huy Quân sự xã Vị Thanh trước khi nghỉ vì sức khỏe yếu. Ông Lê Bích Luận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 1, xã Vị Thanh, cho biết: “Ông Nhơn hiện đang là đảng viên và sinh hoạt tại chi bộ ấp 1. Trước đây, ông rất năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác ở địa phương và đạt được nhiều thành tích. Nhưng giờ ông bệnh tật nhiều và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn”.

Cách đây khoảng 7 năm, do mắc bệnh hở van tim hai lá nặng, ông Nhơn phải đi phẫu thuật để thay van tim nhân tạo. Từ đó, sức khỏe của ông ngày càng yếu dần, nhiều căn bệnh như cường giáp, suy thận, viêm phổi, bệnh gout,... lần lượt xuất hiện và bào mòn cơ thể ông. Nghiêm trọng hơn khi cuối tháng 7-2022, ông Nhơn gặp tai nạn khá nặng, bị xuất huyết nội ổ sọ và phải nằm viện điều trị hơn một tháng trời. Kể từ đó, ông bị liệt nửa thân dưới, đôi tay yếu ớt không thể tự sinh hoạt được, phải có người kề cận chăm sóc.

Những năm qua, để điều trị cho ông, gia đình đã dần cạn kiệt kinh tế, phải cầm cố 2 công đất ruộng và vay thêm từ ngân hàng. 5 người con của ông tuy đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng ai cũng khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày nên cũng không thể đỡ đần gì nhiều. Để chăm sóc cho cha, chị Võ Kiều Oanh, con gái thứ ba của ông phải nghỉ việc ở nhà. Vợ ông hiện cũng đã lớn tuổi, sức khỏe kém và còn cưu mang một người em hơn 60 tuổi bị mắc bệnh tâm thần.

Hiện nay, mọi thu nhập của gia đình ông Nhơn đều nhờ vào quán nước nhỏ trước nhà, khoản tiền cho thuê mặt bằng ít ỏi và tiền trợ cấp hàng tháng của ông. Tuy nhiên, tất cả vẫn không đủ để trả tiền thuốc và chi phí đi lại hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể đến việc chăm cứu hàng ngày cho ông và sinh hoạt trong gia đình. Mới đây, ông Nhơn được đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng, cần nằm viện để điều trị lâu dài và sẽ có các khoản nằm ngoài danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Chị Võ Kiều Oanh, con gái ông, chia sẻ: “Bác sĩ nói với tôi là sẽ tốn kém khá nhiều nhưng chưa biết là bao nhiêu, nên gia đình cũng lo lắng lắm. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn sẽ đưa cha đi nhập viện điều trị, tới đâu tính tới đó chứ không thể nhìn cha như vậy được”. Trước sinh mệnh ngày càng mong manh của ông Nhơn, gia đình cố gắng níu giữ nhưng với khả năng có hạn, cả nhà rất mong nhận được sự trợ giúp của cộng đồng.

Trước khi ra về, chúng tôi có hỏi ông Nhơn về điều mà ông đang mong muốn nhất. Bằng khẩu hình miệng và cử chỉ tay, ông cho hay rằng muốn được điều trị khỏi bệnh, muốn lấy ống nội khí quản ra để sống một cuộc sống khỏe mạnh, bình thường. Cuộc sống bình thường mà chúng ta đang có chính là mong ước lớn nhất của ông Nhơn ở thời điểm hiện tại. Để giúp ông sớm phục hồi sức khỏe, rất cần vòng tay nhân ái của tất cả mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin quý độc giả, quý mạnh thường quân gửi về địa chỉ: chị Võ Kiều Oanh, con gái ông Nhơn, ở ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Số điện thoại: 0704909699 (gặp chị Võ Kiều Oanh).

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:48 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Hết thời quảng cáo “nổ như bom”

05:47 23/06/2025

- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến vững mạnh

07:08 20/06/2025

Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Cần sớm khắc phục “ổ voi”

07:39 19/06/2025

(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm

Cầu cũ, nỗi lo mới

07:38 19/06/2025

Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.

Trên 9,3 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

07:37 19/06/2025

(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã

Nơi tình người lan tỏa

07:29 19/06/2025

Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.

Bảo hiểm xã hội khu vực XXX họp mặt, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí dịp 21-6

17:57 18/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

05:50 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:48 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Chăm sóc sức khỏe mùa thi: Cần phòng bệnh gì, bổ sung dinh dưỡng ra sao ?

05:46 23/06/2025

Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.