Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

Thứ Năm, ngày 05/06/2025 | 06:16

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Các địa phương sẽ tăng cường truyền thông huy động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Kiểm soát dịch hiệu quả, nhất là khi có ổ dịch nhỏ xảy ra

Thông tin về tình hình số ca bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến 29-5, ông Võ Chí Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Tỉnh đã ghi nhận 68 ca bệnh sốt xuất huyết. Tất cả các huyện, thị, thành phố đều ghi nhận ca bệnh, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số mắc bệnh đã giảm 21 ca bệnh so với cùng kỳ năm 2024, giảm 284 ca bệnh so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tình hình bệnh sốt xuất huyết được ngành duy trì kiểm soát có chiều hướng giảm dần từ năm 2023 đến nay. Không chỉ giảm so với cùng kỳ những năm trước, so với các tỉnh, thành phố phía Nam, tỉnh hiện có số ca bệnh sốt xuất huyết thấp nhất. Về bệnh tay - chân - miệng đã ghi nhận 159 ca mắc, giảm 93 ca so với cùng kỳ năm 2024, không có trường hợp tử vong. Tỉnh có số mắc thấp thứ tư sau các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Trà Vinh”.

Đạt được kết quả này là nhờ tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kiểm soát dịch hiệu quả, nhất là các ổ dịch nhỏ khi xảy ra. Ông Huỳnh Văn Tiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, cho biết: “Huyện có số ca bệnh sốt xuất huyết cao nhất tỉnh, tuy nhiên, chúng tôi đã tìm ra những nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng ở huyện một phần là do tình trạng môi trường ở các công trình bỏ hoang, chậm tiến độ, trên địa bàn huyện có những khu dân cư hệ thống công trình cống thoát nước xuống cấp, nhất là ở xã Phú Tân đã sụp lún gây nước đọng gây ổ dịch sốt xuất huyết. Chúng tôi đã có hướng khắc phục được, đã nạo vét, tái tạo lại đường cống thoát nước và kiểm soát được ổ dịch ở xã Phú Tân, không xuất hiện ca bệnh mới nữa”.

Tình hình dịch bệnh thấp có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn ngành y tế tỉnh. Ngành đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh những tháng đầu năm nay. Ngành duy trì giám sát dịch tễ và điều tra mật độ côn trùng sốt xuất huyết định kỳ hàng tháng. Giám sát chặt chẽ, xử lý 100% các ca bệnh, ổ dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2025.

Để người dân biết, hiểu và cùng tham gia phòng, chống dịch

Để tiếp tục duy trì tốt kết quả phòng, chống dịch bệnh ở tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh sẽ triển khai hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 (15-6) trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Ông Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Theo kế hoạch hưởng ứng dự kiến ngày 12-6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh sẽ tổ chức mít-tinh, diễu hành hưởng ứng tại địa bàn huyện Châu Thành A với khoảng 400 người tham dự. Sau mít-tinh sẽ thành lập các đội tuyên truyền tổ chức thăm hộ gia đình tuyên truyền vận động, thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại những địa điểm có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Từ đó, cung cấp kiến thức, thúc đẩy người dân có ý thức và hành động cụ thể về vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, góp phần cùng tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong những tháng tới”.

Đây là giải pháp chủ động phòng bệnh hiệu quả Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã duy trì thực hiện hàng năm.

Ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, phân tích: “Tình hình dịch bệnh ở tỉnh được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn vì dịch có thể xâm nhập từ tỉnh, thành phố khác về do giao thương thuận lợi, đặc biệt, bệnh sốt xuất huyết thường gia tăng vào tháng 8, 9, khi xảy ra mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi, lăng quăng phát triển. Chiến dịch cần hướng đến kết quả dân biết thông tin tình hình dịch bệnh, hiểu và cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh, tạo sự lan tỏa của chiến dịch. Cả tỉnh cần ra quân đồng loạt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Các cơ sở y tế tỉnh cần chủ động cơ số thuốc, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch. Ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ các ổ dịch hiện có hoặc phát sinh nhằm khống chế không để dịch bùng phát”.

Song song đó, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ tốt nhất sức khỏe người dân.

Tỉnh đã ghi nhận 68 ca bệnh sốt xuất huyết, không chỉ giảm so với cùng kỳ những năm trước, so với các tỉnh, thành phố phía Nam, tỉnh hiện có số ca bệnh sốt xuất huyết thấp nhất. Bệnh tay - chân - miệng đã ghi nhận 159 ca mắc, giảm 93 ca so với cùng kỳ năm 2024, không có trường hợp tử vong. Tỉnh có số mắc thấp thứ tư sau các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Trà Vinh.

 

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

Động lực để thầy thuốc tiếp tục cống hiến hết mình

05:29 02/06/2025

Tám cá nhân ngành y tế tỉnh vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Gắn kết phòng, chống tác hại của thuốc lá với các phong trào thi đua

22:00 30/05/2025

(HGO) - Ngày 30-5, tại Quảng trường khu hành chính huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 đến 31/5) năm 2025, với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”.

Công tác cải cách hành chính ngành y tế ngày càng hiệu quả, thiết thực

06:06 30/05/2025

“Trong quý I, Sở Y tế đã thực hiện hoàn thành 30/76 nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2025, đạt 39,47%, không có nhiệm vụ quá hạn, tất cả hồ sơ được giải quyết sớm hạn” - Đây là những kết quả nổi bật được ông Nguyễn Thanh Giang (ảnh), Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh, thông tin khi trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang.

Phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh không ?

07:06 29/05/2025

Với sự phát triển của y học hiện đại, cùng với sự nỗ lực theo dõi điều trị của các bác sĩ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, phụ nữ nhiễm HIV nếu tuân thủ tốt điều trị có thể mang thai và sinh ra con với khả năng HIV lây truyền từ mẹ sang con là rất thấp.

Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi

14:14 25/05/2025

Ngành y tế tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông mạnh mẽ hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5) năm 2025 nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, để mỗi người dân hành động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và hiếm muộn

14:14 25/05/2025

(HG) - Sở Y tế, Chi cục Dân số, Tỉnh đoàn và Công đoàn UBND tỉnh vừa phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, tổ chức Tọa đàm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và hiếm muộn - Góc nhìn từ chuyên gia năm 2025, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và hơn 150 đại biểu là đoàn viên công đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng

05:08 22/05/2025

Trước tình hình hàng giả các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng gây hoang mang lo lắng trong dư luận, người tiêu dùng thời gian qua,… Ngành y tế tỉnh tổ chức và phối hợp liên ngành thực hiện nhiều đợt kiểm tra nhằm bảo vệ tốt sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Khai trương Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động khu vực Nam bộ

05:43 21/05/2025

(HG) - Ngày 20-5, Viện Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động khu vực Nam bộ, đặt tại đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ, Trường Chính trị Hậu Giang đạt chuẩn mức 2

17:21 06/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 6-6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự.

Hậu Giang báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có liên quan hình ảnh phản ánh của người dân

17:10 06/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh vừa có văn bản báo cáo bước đầu về kết quả kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc có liên quan hình ảnh phản ánh của người dân.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến của cử tri

15:06 06/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 6-6, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với gần 150 cử tri thuộc các xã, thị trấn của huyện Châu Thành A, ghi nhận 4 ý kiến của cử tri.

Ngành Thú y Hậu Giang nêu lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định

14:50 06/06/2025

(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.