Thứ Hai, ngày 16/06/2025 | 05:42
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
Nhân viên y tế tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.
Nguy cơ xảy ra dịch bệnh vẫn tiềm ẩn
Đưa ra nhận định về tình hình dịch bệnh SXH hiện nay, ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, phân tích: “Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận tình hình một số bệnh truyền nhiễm hiện nay đang lưu hành trong cả nước, trong đó có SXH. Cả nước đã ghi nhận trên 16.500 trường hợp bệnh SXH trong những tháng đầu năm nay. Tại tỉnh, căn bệnh này vẫn lưu hành, ghi nhận 68 ca, giảm 21 ca so với cùng kỳ năm 2024 và tỉnh có số mắc đứng thứ 11/20 tỉnh thành phố, phía Nam”.
Theo ông Hưng, dù tình hình dịch bệnh ở tỉnh giảm nhưng nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn. “Đang trong giai đoạn thời tiết giao mùa, nắng nóng, mưa nhiều. Đồng thời cũng sắp bước vào dịp cao điểm du lịch hè 2025 với nhu cầu giao thương tăng cao, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào tỉnh luôn thường trực. Bệnh SXH vẫn còn lưu hành là do việc kiểm soát lăng quăng vẫn chưa duy trì bền vững. Vẫn còn số ít hộ gia đình chưa tự giác vệ sinh môi trường, súc rửa lu, thả cá diệt lăng quăng theo hướng dẫn, vẫn trông chờ vào hoạt động phun hóa chất diệt muỗi của ngành y tế hoặc xem nhẹ bệnh SXH. Do đó cứ đến mùa mưa là dịch SXH có nguy cơ bùng phát, khó kiểm soát”, ông Hưng cho biết.
SXH có nguy cơ lan rộng thành dịch lớn cho một quốc gia, bất kể độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chi phí điều trị cao ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình, trong khi bệnh cũng để lại những ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho cá nhân, gia đình và tác động đến an sinh xã hội.
Cộng đồng trách nhiệm: Yếu tố then chốt
Thời gian qua, tình hình bệnh SXH xảy ra nhiều ca mắc ở ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Tình trạng này khiến người dân trăn trở về việc phòng bệnh SXH khi chưa có sự chung tay của mỗi gia đình. Bà Dương Thị Mỹ Ái, ở ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, chia sẻ: “Tôi biết bệnh SXH rất nguy hiểm, trong nhà luôn chú ý phòng bệnh, sử dụng nhiều biện pháp diệt muỗi, lăng quăng. Khi biết ở gần nhà có người bệnh SXH, tôi càng chú ý phòng bệnh cho gia đình nhưng con tôi cũng bị bệnh. Tôi nghĩ nguyên nhân là do môi trường sau nhà ứ đọng nước do có mương, đất bỏ trống chưa khai thác, nước đọng,... một số hộ dân còn chưa quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng. Nên dù mình có quan tâm phòng bệnh, nhưng những người xung quanh không quan tâm cũng khó phòng bệnh hiệu quả”.
Bắt đầu vào mùa mưa, mùa cao điểm của bệnh SXH, ngành y tế kêu gọi mỗi gia đình hãy dành 10 đến 15 phút để kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; loại bỏ ổ lăng quăng mỗi tuần. Bằng cách đậy nắp, thường xuyên lau rửa các dụng cụ chứa nước, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn. Đồng thời, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước khi không sử dụng. Ngủ mùng, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày để phòng hiệu quả bệnh SXH.
Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã chỉ đạo hàng loạt giải pháp cần tập trung và yêu cầu có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kêu gọi sự chung tay của Nhân dân.
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh, khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo Sở Y tế tăng cường hơn nữa công tác chủ động tham mưu, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện tốt chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 (15-6) trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh SXH nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương”.
Với sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp và tinh thần quyết liệt, sự nỗ lực và đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay với ngành y tế và sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của mỗi người dân trong cộng đồng, sẽ là “vắc-xin” hiệu quả, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH cũng như các bệnh truyền nhiễm khác trong thời gian tới.
Bệnh SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi-rút Dengue gây ra. Muỗi vằn là thủ phạm làm lây truyền bệnh. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có khả năng bùng phát dịch lớn và có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, việc thực hiện diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường để phòng, chống SXH là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Tại Hậu Giang đầu năm đến nay ghi nhận 68 ca, giảm 21 ca so với cùng kỳ năm 2024 và tỉnh có số mắc đứng thứ 11/20 tỉnh thành phố, phía Nam. |
HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
05:29 02/06/2025
Tám cá nhân ngành y tế tỉnh vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...