Đáp ứng đầy đủ phương tiện cho hành khách di chuyển trước, trong và sau tết

27/01/2023 | 08:12 GMT+7

(HG) - Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, các bến xe, đơn vị vận tải tuyến cố định đóng trên địa bàn tỉnh đã chủ động phương án phục vụ cao điểm những ngày trước, trong và sau tết. Do vậy không xảy ra tình trạng thiếu phương tiện cho người dân di chuyển đi và đến Hậu Giang. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu phương tiện phục vụ hành khách. Từ ngày 30 tết đến mùng 4 Tết Nguyên đán, lượng phương tiện ra, vào bến tăng khoảng 51%, lượng hành khách tăng khoảng 45%.

Hậu Giang đáp ứng đầy đủ phương tiện phục vụ hành khách trước, trong và sau tết.

Ngoài phương án lựa chọn phương tiện công cộng tuyến cố định từ mùng 4 tết, nhiều hành khách đã sớm khởi hành bằng phương tiện cá nhân để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới. Nhiều hành khách cho biết, do ngày làm việc đầu năm rơi vào thứ sáu, trong khi nhiều doanh nghiệp chọn phương án khởi động ngày làm việc đầu năm vào đầu tuần sau, tức ngày 30-1 (mùng 9 tết), thời gian nghỉ của công nhân được kéo giãn và lần lượt xuất hành nên không ùn ứ khách tại các bến xe.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>