Giảm tuần tra nhưng vẫn xử nghiêm vi phạm
Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh giảm nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn.
Cảnh sát giao thông xử lý một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Các lỗi mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường vi phạm ở đô thị là chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định... Nguyên nhân là do lực lượng cảnh sát giao thông ở một số nơi tập trung nhiều trong việc đóng chốt kiểm tra thân nhiệt người dân ở các cửa ngõ vào địa bàn, tham gia đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh giải khát, quán ăn...
Nhà ở gần đường Nguyễn An Ninh nên chị Trần Thị Hồng Diễm, ở khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, thường xuyên tham gia giao thông qua tuyến đường này và Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Gần đây, chị phát hiện một số “quái xế” hú ga, nẹt pô, chạy quá tốc độ trên tuyến. “Không chỉ tôi mà hầu hết ai thấy những “quái xế” điều khiển phương tiện tham gia giao thông như thế chỉ biết đứng nhìn. Rất mong ngành chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn”, chị Diễm mong muốn.
Theo trung tá Trần Quốc Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an thành phố Vị Thanh, hơn một tuần qua, do số lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 nên ca tuần tra, kiểm soát trên địa bàn giảm nhiều. Trước khi thực hiện Chỉ thị số 16 thì đơn vị tuần tra khoảng 7 ca/ngày nhưng nay còn khoảng 5 ca. “Thế nhưng, chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp người tham gia giao thông vi phạm”, trung tá Công cho biết.
Ở khu vực nông thôn, các lỗi mà người tham gia giao thông thường vi phạm là không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe. Nhiều người vi phạm biện hộ rằng, đường thông thoáng hoặc tham gia giao thông đoạn đường gần nên không thể xảy ra tai nạn. Dù thế nào thì quy lại là họ vẫn vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Công việc thường ngày của cảnh sát giao thông vốn vất vả, vào những ngày cả nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng gồng mình chống dịch thì nỗi vất vả này nhiều hơn.
Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi công văn đến bộ, ngành liên quan và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó yêu cầu lực lượng công an, nòng cốt là cảnh sát giao thông cần phối hợp với lực lượng cảnh sát khác và thanh tra giao thông vận tải kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 với tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lái xe có hành vi vi phạm quy định tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông; xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng...
Riêng cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời xác định việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ; “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh,vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; phải đi đúng phần đường, làn đường; chú ý quan sát khi qua các nút giao.
Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết: “Tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông, tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, nhất là những tuyến đường phức tạp về giao thông và kiên quyết xử ý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”.
Phạt trên 8.610 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
(HG) - Đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức gần 5.450 cuộc tuần tra, kiểm soát đường bộ, qua đó phát hiện 9.760 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 8.610 trường hợp với số tiền trên 8,6 tỉ đồng, tạm giữ trên 2.280 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn gần 750 trường hợp; tổ chức gần 900 cuộc tuần tra, kiểm soát đường thủy nội địa, xử phạt trên 250 trường hợp vi phạm.
Thời gian này, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố giải tỏa 135 ô dù các loại, 76 biển hiệu, 56 mái che, 225 trường hợp mua bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức 130 cuộc tuần tra, qua đó nhắc nhở trên 200 trường hợp và phạt tiền gần 40 trường hợp vi phạm. |
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
- Thành phố Ngã Bảy: Ra quân giặm vá lộ giao thông nông thôn
- Chuyện của tổ vá đường
- Quyết tâm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng vi phạm nồng độ cồn
- Lan tỏa phong trào học Bác có chất lượng
- “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”
- Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý
- Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer
- Hơn 50 đại biểu dự tham vấn ý kiến xây dựng phần mềm cung cấp thông tin về xâm nhập mặn
- Công đoàn tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát 4 doanh nghiệp
- Hơn 500 học sinh trường vùng sâu vui đón Trung thu
- Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
- Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông thôn
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”