Kiểm soát an toàn giao thông qua camera

24/03/2020 | 08:44 GMT+7

Xuất phát từ tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp, nhất là để sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an huyện Phụng Hiệp thành lập mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự, ATGT”, đã và đang mang lại hiệu quả.

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự, ATGT”, đã và đang mang lại hiệu quả ở huyện Phụng Hiệp.

Mô hình này được Công an huyện Phụng Hiệp thành lập vào tháng 2-2018, đến nay lắp 70 camera tại những nơi phức tạp về trật tự ATGT ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ...

Để ghi lại diễn biến trật tự ATGT ở những điểm này, đơn vị trang bị 1 máy chủ đặt tại Công an huyện, 15 màn hình nhỏ đặt tại công an các xã, thị trấn. Ngoài trích xuất những vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông (nếu có), thông qua giám sát từ máy chủ, đơn vị còn biết được diễn biến giao thông tại từng khu vực để kịp thời lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, phát quang cây che khuất tầm nhìn...

Thượng tá Phạm Minh Phục, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, thông tin: “Từ khi mô hình này đi vào hoạt động thì tình hình trật tự ATGT trên địa bàn dần ổn định, đặc biệt 100% số vụ tai nạn giao thông phức tạp đã tìm ra nguyên nhân thông qua trích xuất camera”.

Minh chứng như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 10-2019. Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10-10-2019, chị Phan Thị Nhật Hằng, ngụ xã Hòa An, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95E1-049.51 hướng từ cầu Móng đến cầu Xáng trên Quốc lộ 61. Đến ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, chị Hằng bật tín hiệu xin đường, đồng thời rẽ qua lộ thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 95E1-087.14 đi cùng chiều phía sau do Bùi Đỗ Thế Khang, ngụ ấp 4, xã Hòa Mỹ điều khiển.

Sau va chạm, xe của Khang tiếp tục đụng vào xe mô tô biển kiểm soát 95F2-6672 đi ngược chiều do Nguyễn Anh Toàn, ngụ ấp 6, xã Hòa An điều khiển. Rồi Khang tiếp tục đụng vào xe mô tô biển kiểm soát 65B1-960.75 chạy ngược chiều do Bào Văn Hui, ngụ xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy điều khiển. Hậu quả, Khang chết tại chỗ.

Xác định tai nạn giao thông này khá phức tạp nên lực lượng chức năng Công an huyện Phụng Hiệp trích xuất camera đặt gần đó để tìm nguyên nhân. Kết quả, Khang vượt không đảm bảo an toàn.

Hay trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7-5-2019, Trần Văn Dẻo, ngụ xã Hòa Mỹ, điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi từ xã Hòa An đến xã Tân Bình trên Quốc lộ 61. Đến ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng thì va chạm với ông Trần Văn Tào, ngụ xã Hòa An đi bộ qua đường. Hậu quả, ông Tào chết trên đường đi cấp cứu. Qua trích xuất camera, nguyên nhân vụ tai nạn trên là do Dẻo thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.       

Theo Công an huyện Phụng Hiệp, từ mô hình này đã góp phần giúp tình hình trật tự ATGT trên địa bàn được quản lý chặt, dần ổn định, số vụ tai nạn giao thông của năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 được kiềm chế so với năm trước. Đặc biệt, có những vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, lúc vắng người, người gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng nhờ trích xuất camera mà tìm ra nguyên nhân và bắt được người bỏ trốn.

Đạt được kết quả trên là do khi triển khai mô hình được người dân tiếp nhận và ủng hộ nhiệt tình. Người dân ở gần địa điểm, tuyến đường lắp đặt camera thường xuyên vận động, tuyên truyền người thân chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông; nhiều người tự nguyện cho ngành chức năng sử dụng điện của gia đình để lắp camera...

Mới đây, bà con còn ủng hộ thêm 20 camera để ngành chức năng tiếp tục lắp ở một số địa điểm trên địa bàn. Hay có nhiều gia đình lắp camera an ninh tại nhà nhưng chọn vị trí thích hợp để quan sát tình hình trật tự ATGT ở một đoạn đường nhất định.

Theo thượng tá Phạm Minh Phục, ngoài những thuận lợi trên, khi mô hình hoạt động thì gặp một số khó khăn như: cán bộ phụ trách theo dõi máy chủ là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo công nghệ thông tin nên còn gặp một số hạn chế nhất định; hình ảnh chập chờn hay không rõ; khi người dân ra khỏi nhà (nơi gắn camera) thì ngắt điện, ảnh hưởng đến ghi hình ảnh trật tự ATGT tại điểm đó...

 “Tới đây, chúng tôi tiếp tục vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, người dân ủng hộ việc mua camera để lắp thêm nhiều vị trí phức tạp trật tự ATGT trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này tham gia tập huấn công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống camera. Tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn”, thượng tá Phạm Minh Phục cho biết.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>