Nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông

08/01/2021 | 06:02 GMT+7

(HG) - Thực hiện Kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2020”, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, Nghị định 100 của Chính phủ, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đến Nhân dân. Qua đây, tổ chức trên 3.100 cuộc tuyên truyền với trên 290.000 lượt người tiếp cận. Cấp phát trên 52.800 tờ rơi, áp phích, 1.600 quyển cẩm nang, 15.000 khẩu trang y tế tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Treo trên 1.300 băng rôn tuyên truyền về an toàn giao thông tại các chợ, khu đông dân cư và các cơ quan, trường học.

Các địa phương trong tỉnh duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Duy trì phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: “Cổng rào an ninh trật tự, đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Văn hóa an toàn giao thông trong trường học”, “Bến khách ngang sông văn hóa, an toàn”… Tổ chức sinh hoạt định kỳ các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa. Duy trì các bản tin, chuyên mục “An toàn giao thông” trên sóng truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức các hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ” tại 39 điểm trường tiểu học và ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020” với hơn 1.700 đoàn viên, học sinh tham gia. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí “Văn hóa - an toàn giao thông” đến Nhân dân, làm cơ sở trong việc bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa - an toàn”, “Xã văn hóa, nông thôn mới - an toàn”, “Phường văn minh đô thị - an toàn”...

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>