Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại

10/11/2020 | 11:28 GMT+7

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” (TNGT) năm 2020, Hậu Giang có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng về những mất mát, khó khăn của nạn nhân, gia đình nạn nhân do TNGT gây ra. Ông Nguyễn Lâm Thành (ảnh), Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, cho biết thêm.

- “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm nay là chủ nhật, ngày 15-11. Tại Hậu Giang, các hoạt động hưởng ứng với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng ngày này gồm những gì, thưa ông ?

- Năm nay, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều nhóm hoạt động hưởng ứng. Cụ thể, nhóm truyền thông sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT gây ra; những nạn nhân, gia đình nạn nhân cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội. Đồng thời, cảnh báo hậu quả của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT và biện pháp phòng tránh, từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh còn treo pano, áp phích, tờ rơi, triển lãm ảnh; tổ chức tọa đàm, đối thoại, diễn đàn, buổi nói chuyện về hậu quả của TNGT, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh.

Các hoạt động trên nhằm gửi đến thông điệp: Tính mạng con người là trên hết; tưởng nhớ người đi - vì người ở lại; đã uống rượu bia, không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu...

Việc thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân có người tử vong, bị thương do TNGT được tổ chức như thế nào và có gì mới ?

- Năm nay, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với tỉnh tổ chức thăm, động viên, hỗ trợ 5 trường hợp (thành phố Vị Thanh 3 trường hợp, huyện Vị Thủy 2 trường hợp). Qua đó cho thấy, hưởng ứng ngày này được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm nhằm chia sẻ những nỗi đau, mất mát, khó khăn của nạn nhân, gia đình nạn nhân có người tử vong, bị thương do TNGT.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh còn phối hợp với ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 91 trường hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân có người thân bị thương, tử vong do TNGT. Nhân đây, chúng tôi cũng kêu gọi cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong, bị thương do TNGT gặp hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tổ chức đảm bảo quy định về phòng, chống dịch của ngành y tế.

Cùng với thăm hỏi còn có những hoạt động gì, thưa ông ?

- Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng, công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT; đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện tưởng niệm tại các điểm xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về những tác hại của TNGT đối với cộng đồng.

Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, bến khách ngang sông; kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách; tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có những chuyển biến tích cực, thưa ông ?

- Đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ TNGT, làm 38 người chết, 20 người bị thương, so cùng kỳ giảm 21 vụ, giảm 29 người chết, tăng 2 người bị thương. Hoạt động kiềm chế, kéo giảm TNGT được duy trì theo từng quý. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, Hậu Giang đứng thứ 1/63 tỉnh, thành cả nước; 6 tháng đầu năm đứng thứ 4/63 tỉnh, thành cả nước; 9 tháng đầu năm tỉnh đứng thứ 2/63 tỉnh, thành cả nước trong kéo giảm TNGT.

Đạt được kết quả đó, là sự nỗ lực, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị đến Nhân dân trong việc thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm TNGT; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để duy trì kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ thực hiện những biện pháp gì ?

- Chúng tôi sẽ tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 32 ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Đã uống rượu, bia không lái xe” theo chủ đề Năm an toàn giao thông.

Triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm Thông báo số 227 ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo số 315 ngày 03/9/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung kế hoạch phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020.

Đặc biệt, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tuyến, địa bàn, thời gian thường xảy ra TNGT, tuyến đường có nguy cơ tiềm ẩn TNGT để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Xin cảm ơn ông !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>