Các hộ dân ở ấp 4, xã Lương Tâm đã có điện hạ thế sử dụng

20/05/2020 | 07:56 GMT+7

(HG) - Báo Hậu Giang số báo ngày 20-3, có bài viết “Mong sớm có điện hạ thế sử dụng” phản ánh việc một số hộ dân ở kênh Xã Lành, ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, dù đã có hạ tầng điện hạ thế nhưng hơn 1 năm qua vẫn chưa được đóng điện, khiến bà con phải sử dụng điện câu đuôi, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Sau phản ánh của Báo Hậu Giang, các hộ dân ở kênh Xã Lành, ấp 4, xã Lương Tâm đã được kéo điện.

Sau khi báo phản ánh, đầu tháng 5, Điện lực huyện Long Mỹ đã tiến hành đấu nối và đóng điện cho các hộ dân. Đến nay, các hộ dân đã có điện hạ thế từ lưới điện quốc gia để sử dụng.

Qua trao đổi với Báo Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Thế, người dân ở ấp 4, xã Lương Tâm, cho biết: “Sau hơn chục năm sử dụng điện câu đuôi, giờ đây chúng tôi được kéo điện trực tiếp từ điện lưới quốc gia, bà con nơi đây ai cũng vui mừng và phấn khởi vì không còn phải thấp thỏm sợ cảnh mất điện, điện chập chờn như trước nữa!”.   

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>