Thực hiện tốt các mô hình đột phá trong thi đua “Dân vận khéo”

28/05/2024 | 06:32 GMT+7

Qua phát động triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Phụng Hiệp quan tâm xây dựng và tiếp tục củng cố, nâng chất nhiều mô hình đột phá trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy (bìa trái) trao tặng nón bảo hiểm cho người dân tại Lễ ra mắt mô hình “3 xanh, 4 có, 5 không”.

Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Lễ ra mắt mô hình “3 xanh, 4 có, 5 không” trên tuyến đường nối liền hai ấp 4 và 6, thuộc xã Hòa Mỹ. Trong đó, nội dung 3 xanh là đường xanh, nhà xanh, vườn rau xanh; 4 có là nước sạch, nhà vệ sinh, cột cờ và hộ có người tham gia vào tổ chức các đoàn thể; 5 không gồm không dùng xung điện đánh bắt cá, rác thải nhựa, bạo lực gia đình, ma túy và uống rượu bia không tham gia giao thông.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp, qua khảo sát thực tế tuyến đường từ kênh Bờ Tràm đến Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1, với chiều dài 4,2km nối liền hai ấp 4 và 6, có tổng số 206 hộ, gồm 775 khẩu, trong đó 7 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Người dân nơi đây, sinh sống bằng nghề nông là chính. Thời gian qua, chính quyền quan tâm vận động Nhân dân chung sức thực hiện các phong trào của địa phương, nhất là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận thức hết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Trong đó, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường hạn chế, rác thải nhựa chưa được thu gom để xử lý; một số đối tượng tham gia đánh bạc, đá gà, trộm vặt, dùng xung điện đánh bắt cá, kể cả thực hiện chưa nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Vì vậy, sau khi ra mắt, mô hình được kỳ vọng sẽ phát huy tốt công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhất là trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao đời sống, hạnh phúc gia đình người dân, cũng như nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở.

Đáng ghi nhận là tại lễ ra mắt, chính quyền và bà con địa phương đều thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà mô hình đề ra. Cụ thể, 90% hộ gia đình có hàng rào cây xanh, nhà có cây xanh, có vườn rau xanh; 85% hộ gia đình có nước sạch, nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường, cột cờ sắt, tham gia các tổ chức đoàn thể; 85% hộ gia đình đảm bảo không rác thải nhựa, bạo lực gia đình, ma túy, dùng xung điện đánh bắt cá, uống rượu bia không tham gia giao thông.

Bà Phạm Thúy Phượng, Phó Ban Dân vận Huyện ủy, cho biết, để phát huy hiệu quả mô hình, đơn vị sẽ phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng các ngành liên quan tham gia thực hiện tốt các nội dung đăng ký. Mặt khác, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền cán bộ đoàn viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung đảm bảo với mục đích, yêu cầu mà mô hình đề ra.

Cũng theo bà Phạm Thúy Phượng, với mục tiêu phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hàng năm, đơn vị đều chủ động tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo phong trào này, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Từ đó, đưa phong trào trở thành nội dung thi đua thiết thực, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Nổi bật trong năm qua, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình đột phá “chung nguồn lực, chung đối tượng, chung mục đích” trên địa bàn xã Phương Phú. Từ kết quả tích cực trong việc tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ 7 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, nên năm nay, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình 3 chung này, sang địa bàn xã Tân Bình, góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng xã nông thôn mới... 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>