Tiếp tục đoàn kết, phát triển vươn tầm

25/01/2023 | 06:40 GMT+7

Năm 2022 các cấp, các ngành ở huyện Long Mỹ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kết quả đạt được khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ so năm 2021; giá trị sản xuất ở các khu vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khu vực thương mại, dịch vụ đều đạt trên 100% so chỉ tiêu đề ra.

Tân Bí thư Huyện ủy Long Mỹ Trần Chí Hùng (đứng) nói, năm 2023 với những nhân tố mới và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, huyện nhà sẽ thêm phát triển.

Nguyên nhân đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện; đặc biệt là 9 nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt.


Ấn tượng những con số


Đáng kể về những thành tích năm 2022 có thể điểm qua bằng những chỉ tiêu, con số ấn tượng sau:


Đó là tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; HĐND hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.


Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 và dịch bệnh trên người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh liên quan đến địa phương gắn với chương trình hành động của huyện đạt hiệu quả.


Tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, thu hút đầu tư và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được quan tâm, giải ngân đạt 99%; khai thác các nguồn thu phục vụ cho chi ngân sách được chú trọng.


Thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao; công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã Vĩnh Viễn A cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, các xã còn lại thực hiện cơ bản đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Phong trào phát triển kinh tế tập thể được quan tâm, trong năm thành lập mới 6 hợp tác xã (HTX), nâng số lượng HTX toàn huyện là 41. Song song đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được huyện phát động, có 5 sản phẩm mới được công nhận, nâng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 11 (3 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao). 


Tỷ lệ hộ được cấp nước sạch ở nông thôn đạt 92,98%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,94%; triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh tổng kinh phí 3 tỉ đồng xây dựng hố thu gom rác thải độc hại trong nông nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng cho các tổ thu gom rác thải sinh học trên địa bàn các xã, thị trấn. 


Tổng diện tích lúa cả năm đã xuống giống đạt 101,1% kế hoạch; phát triển mới 6 HTX, đạt 150%, nâng tổng số HTX lên 41 và 68 tổ hợp tác đang hoạt động. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) cuối năm 4.020 tỉ đồng, đạt 104,12%, tăng 269 tỉ đồng so 2021. Tổng thu ngân sách đạt và vượt so kế hoạch; thu nội địa đạt 125%, tăng 3,566 tỉ đồng so 2021; chi ngân sách với tinh thần tiết kiệm, đúng quy định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.170 tỉ đồng, đạt 105,4%... 


Khởi sắc thương mại, dịch vụ


Là huyện thuần nông, được thành lập từ tháng 9-2015 đến nay, Long Mỹ có nhiều thành tựu về nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, lợi thế phát triển nông nghiệp bền vững khi được tỉnh chọn xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở đây, nhưng huyện xác định phải có sự phát triển về thương mại, dịch vụ (TM-DV). 


Từ đó, khai thác TM-DV tại các chợ truyền thống có những khởi sắc; đồng thời nâng cấp đô thị, nông thôn gắn với xây dựng NTM nhằm thúc đẩy TM-DV phát triển nhanh, góp phần tăng nguồn thu và tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân. Đến nay, có nhiều nhà đầu tư tham gia khai thác tại các chợ Thuận Hưng, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Nghĩa, Lương Tâm... nên TM-DV của huyện có chuyển biến rất rõ nét. 

Chị Đinh Thị Thúy Oanh, nhà ở phường V, thành phố Vị Thanh, nhận thấy tiềm năng khai thác về thương mại của chợ thị trấn Vĩnh Viễn nên cuối năm 2021, mang vốn qua đây thuê nhà đầu tư 1 shop sữa. Những ngày đầu chị khá lo lắng vì người dân ở đây có thói quen đi chợ Vị Thanh, chợ thị xã Long Mỹ mua sắm, nhưng sau đó người dân so sánh giá bán ở shop của chị cũng vừa phải nên bà con không đổ đường đi các chợ xa nữa.


Đánh giá đúng tiềm năng về thương mại cộng với chăm sóc khách hàng chu đáo, cuối năm 2022, chị mở rộng đầu tư thêm 1 shop nữa để đáp ứng nhu cầu về sữa cho bà con. Về điều kiện đăng ký kinh doanh, chị Oanh cho biết, khi thông tin với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, được cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình; an ninh trật tự ở đây cũng đảm bảo nên yên tâm mua bán.


Dẫn phóng viên dạo một vòng chợ, anh Võ Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Long Mỹ, chỉ tay nhiều chỗ khoe chợ nhà đang mở rộng ra các hướng. Khi chia tách, nhiều thương nhân về đây thăm dò để đầu tư, có số ít không quay lại nhưng nay nhiều người không thăm dò nữa mà quyết mua đất, cất nhà đầu tư cơ sở mua bán.


Chính sự mạnh dạn ấy mà tết này về huyện lỵ thấy thay đổi rõ. Năm 2022, lĩnh vực TM-DV, bán lẻ hàng hóa tăng đáng kể: TM-DV 567 tỉ đồng, đạt 102,71%, tăng 76 tỉ đồng so 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.209 tỉ đồng, đạt 121,26%, so 2016 lĩnh vực TM-DV bán lẻ hàng hóa đạt 717 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, đánh giá: Không những TM-DV Long Mỹ khởi sắc mà các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp cũng chuyển biến tích cực, cụ thể là sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp chất lượng cao; còn về công nghiệp, cuối năm 2022, thực hiện 811 tỉ đồng, tăng 113 tỉ đồng so năm 2021. Các mặt công tác khác, qua 1 năm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thi đua rộng khắp cũng chuyển biến đồng bộ. 


Đoàn kết thi đua để huyện nhà phát triển hơn


Về huyện Long Mỹ hôm nay có nhiều đổi khác. Anh Võ Quốc Thái kể, năm 2018-2019, từ nhà đến huyện lỵ mất hơn 1 giờ thì nay nhờ đường sá kết nối nên từ nhà anh đến nơi làm việc chỉ chừng 20 phút. 


Thật vậy, ngoài con lộ đáng nói - Tỉnh lộ 931 nối thành phố Vị Thanh - huyện Long Mỹ, thì huyện còn được triển khai đầu tư các tuyến lộ huyết mạch, như đã mở rộng tuyến lộ từ thị xã Long Mỹ về huyện lỵ; đang mở rộng các trục lộ ở nội ô; đang đầu tư mở rộng, nâng cấp lộ từ huyện lỵ về xã Vĩnh Viễn A; mở mới lộ qua xã Xà Phiên, xã Lương Tâm và Nhân dân huyện nhà đang thụ hưởng 2 tuyến cao tốc đi qua… 


Những cung đường ấy sớm hình thành sẽ tạo thuận lợi hơn trong giao thương, đi lại của huyện với các huyện, thị, thành trong, ngoài tỉnh, phá thế độc đạo mà lãnh đạo huyện các thời kỳ trước gửi gắm thế hệ sau phấn đấu thực hiện.


Những cung lộ hoàn thành đã góp phần cho người dân thuận tiện trong sản xuất, mua bán, kinh doanh, giúp đời sống nâng lên từng ngày; những con lộ đang làm, rục rịch thi công, nghe đâu bà con mình cũng tính phương án đầu tư bán mua, trao đổi hàng hóa để thay đổi cuộc sống.


Tân Bí thư Huyện ủy Long Mỹ Trần Chí Hùng tuy mới nhận nhiệm vụ cũng đã nghe nhiều báo cáo, thực tế cơ sở để nắm rõ tình hình, ông so sánh đời sống, mức sống nhân dân cuối năm 2022 cao hơn năm 2021; năm nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,864 triệu đồng/năm, so năm 2016 là 30,671 triệu đồng; cuối năm 2022, huyện cũng vượt chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo với 1,87% (chỉ tiêu là 1,5%), còn 7,48%, so năm 2016 là 16,16% hộ nghèo.


Ông Trần Chí Hùng cho biết như vậy bởi theo ông, mức sống người dân như thế nào phán ánh công tác cán bộ - xây dựng Đảng như thế đó. “Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, an toàn chứng tỏ cấp ủy có chủ trương phù hợp, chính quyền có giải pháp triển khai kịp thời; Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương”, ông Hùng nhấn mạnh.


Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đúc kết, yếu tố cơ bản của thành công năm 2022 là sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh; yếu tố quyết định là phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tập trung chấn chỉnh trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Năm 2023, huyện Long Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất; phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội; quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa, tinh thần và nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ số; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...


Ông Trần Chí Hùng trao đổi thêm: “Nhân tố mới, nhiệm vụ mới, năm 2023, tôi sẽ quan tâm củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng thuận trong Nhân dân để tạo thành một khối thống nhất đưa huyện nhà thêm tiến bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới hoạt động của HĐND các cấp, nhất là ra nghị quyết sát thực tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống chính quyền; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đây là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng có tác động, lan tỏa, ảnh hưởng để các nhiệm vụ chính trị khác cùng đạt kết quả cao trong năm 2023”.


TRÍ THỨC
 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>