Sôi động thị trường hoa, quà tặng ngày 14-2

14/02/2023 | 18:40 GMT+7

(HGO) - Vào ngày lễ tình nhân (14-2), nhiều cửa hàng, siêu thị, điểm bán tự phát dọc theo các tuyến đường lớn mọc lên, tất bật chuẩn bị các loại hoa, quà tặng để phục vụ người dân.

Các giỏ hoa tươi bày bán phục vụ thị trường ngày 14-2.

Hoa tươi thường có nhu cầu cao vào dịp này và giá cả theo đó tăng cao so với ngày thường, nhất là vào thời điểm sau tết. Giá hoa hồng tăng lên từ 1-2 ngày trước, lên mức 15.000-20.000 đồng/cành tùy màu sắc và kích cỡ hoa. Giá thành các loại hoa khác được nhiều người lựa chọn như hướng dương, hoa lan, hoa cúc đồng tiền… cũng tăng so với ngày thường, với giá từ 10.000-20.000 đồng/cành. Ngoài hoa tươi truyền thống, thị trường ngày 14-2 còn sôi động với các loại hoa tiền, hoa sáp, hoa vải, hộp quà gấu từ hoa…  Giá cả một bó hoa tiền dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy theo số tờ tiền trong bó hoa cộng với tiền công dao động từ 150.000-300.000 đồng/bó. Các hộp quà gấu kết từ hoa hồng từ 200.000-500.000 đồng/hộp.

Vài ngày nay, tại các siêu thị cũng ghi nhận nhiều sản phẩm phù hợp làm quà tặng ngày 14-2 rất thiết thực như  mỹ phẩm, túi xách, đồ dùng gia dụng cũng được khuyến mãi, giảm giá từ 15-25% và thiết kế dạng hộp quà để người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn trong dịp này.

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích