Tổng kết chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL tại Cà Mau

10/12/2023 | 11:27 GMT+7

 (HGO) - Ngày 10-12, tại Cà Mau, Hội đồng Liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức tổng kết chương trình liên kết hợp tác năm 2023, phương hướng năm 2024.

Tham dự có đại diện Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, lãnh đạo các tỉnh, thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch. Đoàn tỉnh Hậu Giang tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, Thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết hợp tác phát triển du lịch với 13 tỉnh, thành ĐBSCL với 5 nội dung: Quản lý nhà nước, phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến, đầu tư nguồn nhân lực và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Kết quả nổi bật là Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức ngày hội chuyển đổi số du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành, với sự tham gia của hơn 30 công ty, doanh nghiệp công nghệ, có 200 lượt xúc tiến thương mại và 50 đơn hàng xúc tiến hợp tác ứng dụng công nghệ.

Khảo sát và kết nối 50 điểm du lịch với các tua: "Những nẻo đường phù sa", "Non nước hữu tình" và "Sắc màu vùng biên". Lượng khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về ĐBSCL là 2,7 triệu lượt. Tổ chức tập huấn về truyền thông điểm đến, sản phẩm du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp...

Rừng tràm Trà Sư thu hút đông đảo du khách tham quan sau phim Đất rừng Phương Nam trình chiếu. Ảnh Fanpage Rừng tràm Trà Sư

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao vai trò của chương trình liên kết, tạo không gian chung để phát triển du lịch, chung mong muốn thay đổi diện mạo, kích cầu của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và cac tỉnh, thành ĐBSCL.

Ông cho rằng việc hợp tác, đã góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, tạo ra những giá trị khác biệt, hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch... Công tác truyền thông tuyên truyền về các nội dung liên kết được thực hiện dưới nhiều hình thức, từng bước hình thành thương hiệu vùng, tạo điều kiện trong công tác xúc tiến, quảng bá đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2024, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung ký kết, tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch, xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch liên kết, tổ chức chương trình bình chọn điểm đến, quảng bá điểm đến du lịch trên nền tảng ứng dụng bản đồ thông minh 3D/360, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thông tin: Năm 2023, Hậu Giang đã có kế hoạch để triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, tham gia các chuyến khảo sát đánh giá điểm đến trong chương trình "Kết nối hành trình đất phương Nam" tại các tỉnh, thành ĐBSCL; tham gia các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự liện trong chương trình liên kết.

Đặc biệt, trong năm, Hậu Giang tổ chức nhiều sự kiện lớn tạo tiếng vang, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế: Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tuần lễ Không gian Việt Nam, Festival Áo bà ba, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam...

Hậu Giang rất mong nhận được sự hỗ trợ, góp ý từ các chuyên gia về du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh, thành trong khu vực trong kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch của tỉnh, cụ thể là đầu tư phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, để trở thành điểm đến lý tưởng trong thời gian tới.

Festival Áo bà ba – Hậu Giang 2023 là sự kiện thu hút sự quan tâm của du khách, truyền thông được Hậu Giang tổ chức hồi tháng 9 và 10 vừa qua.

 Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 đang diễn ra với nhiều kỳ vọng nâng tầm giá trị lúa gạo nước nhà. Ảnh HỮU PHƯỚC

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>