Công nhận 49 sáng kiến của ngành giáo dục và đào tạo

15/11/2019 | 09:12 GMT+7

Sáng kiến về một số biện pháp thực hiện mô hình “Vườn rau em chăm” ở Trường THCS Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, của giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Anh, được công nhận cấp tỉnh.

(HG) - Có 7 sáng kiến thuộc cấp học mầm non, mẫu giáo; 10 sáng kiến thuộc cấp tiểu học, 15 sáng kiến cấp THCS và 17 sáng kiến cấp THPT. Đây là những sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh Hậu Giang năm học 2018-2019, vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận. Các sáng kiến này đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học, một số sáng kiến góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức, chất lượng đời sống, sinh hoạt của mọi người. Nhân rộng các sáng kiến thực tế trong ngành giáo dục và đào tạo, sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích