Huyện Châu Thành: Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các căng tin trong trường học

06/05/2020 | 09:03 GMT+7

(HG) - Trước thông tin nhiều phụ huynh phản ánh một số căng tin trong các trường học trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành bán những loại bánh hết hạn sử dụng cho học sinh, ngày 5-5, thị trấn Ngã Sáu đã thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra những mặt hàng ăn liền, như: bánh phồng cua, mì lăn, Sanack tom, Oishi… tại 5 căng tin trong các trường học. Đồng thời, kiểm tra những quy định bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, hầu hết các căng tin đủ điều kiện kinh doanh, nhưng về mặt hàng ăn liền đa phần hết hạn sử dụng hoặc chỉ còn vài ngày. Theo chủ căng tin lý giải, những mặt hàng này đều được nhập vào trước Tết Nguyên đán 2020 để bán cho học sinh khi vào học. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian học sinh nghỉ học dài, từ đó các mặt hàng này bị tồn đọng. Đoàn tiến hành lập biên bản, cho ký cam kết tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng và sẽ còn những cuộc kiểm tra đột xuất, nếu vi phạm sẽ xử phạt theo quy định.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>