“Mỗi lớp một công trình gắn lý luận với thực tiễn”

07/04/2022 | 08:17 GMT+7

(HG) - Hiện thực hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở quan điểm lý luận phải gắn thực tiễn, năm 2022, Trường Chính trị tỉnh triển khai mô hình “Mỗi lớp một công trình gắn lý luận với thực tiễn”.

Đoàn khảo sát tại nhà anh chị Danh Nhõng.

Theo kế hoạch, mỗi lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính của trường sẽ tổ chức nghiên cứu thực tế 1 mô hình cụ thể do lớp phối hợp với địa phương thực hiện.

Mới đây, Ban giám hiệu trường, Ban cán sự 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K122 và K124 đến khảo sát, đăng ký xây 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng từ nguồn tự nguyện đóng góp của học viên và vận động xã hội hóa.

Cụ thể, ở ấp Tân Hưng II, xã Tân Phú, Đoàn khảo sát trường hợp ông Phan Văn Lực, sinh năm 1954, thuộc diện nghèo, ông bà đều mang bệnh, thu nhập chủ yếu nhờ nguồn vận động của chính quyền, nhà đang xuống cấp. Với hộ ông Lực, ngoài hỗ trợ cất nhà, lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K122 còn hỗ trợ vốn cho bà mở tiệm tạp hóa.

Tại ấp 7, xã Lương Nghĩa, Đoàn đến khảo sát gia đình anh Danh Nhõng, nhà có 6 nhân khẩu, đất ở và đất sản xuất 150m2, nguồn thu nhập chính của gia đình từ làm mướn của anh Nhõng. Ngoài cất nhà, lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K124 sẽ hỗ trợ vốn cho gia đình anh con giống, hạt giống để nuôi trồng…

Theo đăng ký từ các lớp, năm 2022, Trường Chính trị tỉnh sẽ thực hiện ít nhất 5 mô hình tương tự.

Tin, ảnh: LÊ VĂN TUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>