Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở

20/03/2023 | 08:52 GMT+7

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã và đang tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy nhanh tiến độ tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ mới theo tinh thần đôn đốc của trên.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TT

Ngay sau khi có công văn đôn đốc việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vào trung tuần tháng 2 vừa qua, các công đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh đều chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức hoàn thành tốt đại hội so kế hoạch ban đầu. Đến nay, có 688/783 công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ mới. Theo đánh giá, đại hội công đoàn cấp cơ sở thời gian qua diễn ra đúng định hướng, tinh thần chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

Cụ thể, vào ngày 10-3 này, Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 27 đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội đã tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Nhất là, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu 3 ủy viên Ban Chấp hành; 1 đại biểu dự Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan này. Bà Bùi Thị Hằng, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sơ cơ quan LĐLĐ tỉnh, cho biết, tuy tổ chức sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 20 ngày nhưng đại hội đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua đó, khẳng định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh là một trong các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Theo bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đến nay đã có hơn 20/64 công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức xong đại hội. Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, đơn vị đang tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt đại hội công đoàn cấp cơ sở vào đầu tháng 4 tới, sớm hơn kế hoạch của trên đề ra gần 1 tháng. 

Thông tin từ LĐLĐ thành phố Ngã Bảy, tính đến cuối tháng 2 vừa qua, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đánh giá, tất cả 56/56 công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị này đều chuẩn bị chu đáo và tổ chức đại hội đúng nội dung hướng dẫn, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, kết quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo theo đề án nhân sự; trong đó, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở phải giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở.

Cũng theo LĐLĐ thành phố Ngã Bảy, để tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng quy định và tinh thần hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và LĐLĐ tỉnh. Hiện, đơn vị đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến diễn ra vào tháng 5-2023.

LĐLĐ thành phố Ngã Bảy là một trong 8 đơn vị công đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở. Theo ông Lê Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh, đến nay, có 8/12 đơn vị công đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh là đơn vị chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở sớm nhất, tức vào ngày 27-2 vừa qua.

Tương tự, LĐLĐ huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy cũng chỉ đạo dứt điểm đại hội công đoàn cấp cơ sở vào ngày 28-2 năm nay. Đáng ghi nhận là tuy hoàn thành sớm hơn so kế hoạch đề ra nhưng qua đánh giá bước đầu, đại hội công đoàn cấp cơ sở của các đơn vị đều đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí thực hiện. Nhất là, đảm bảo theo tinh thần đôn đốc tổ chức đại hội công đoàn các cấp của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

“Với kết quả khả quan trong công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở thời gian qua sẽ tạo niềm tin, tiền đề quan trọng để các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Bởi theo dự kiến, vào ngày 18, 19-4 tới, đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh là Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên trực cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028”, ông Phú thông tin thêm.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>