Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ

08/03/2023 | 08:07 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 7-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng tầm chất lượng và thương hiệu các sản phẩm OCOP của phụ nữ khởi nghiệp”. Dự tọa đàm có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu có dịp giao lưu, trao đổi với các diễn giả xoay quanh những vấn đề khó khăn, vướng mắc gặp phải thời gian qua của các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh nói chung, sản phẩm OCOP của chủ thể phụ nữ khởi nghiệp nói riêng. Qua đây, các diễn giả đã chia sẻ các chính sách, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP.

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Phát biểu tại đây, ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và chị em phụ nữ cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả của công tác phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ để các sản phẩm làm ra đạt các tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hội LHPN tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bản thân mỗi chị em cần cố gắng vươn lên, xóa bỏ tư tưởng an phận, luôn thắp sáng niềm tin, khát vọng, nêu cao lòng nhân ái, tương trợ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình và xã hội.

Trước đó, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, phụ nữ Hậu Giang ngày nay không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tham gia tích cực và đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong năm 2022, các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động nổi bật.

Cụ thể, hội phát động, thực hiện 276 công trình, phần việc thông qua việc trồng 93.500 cây xanh tạo cảnh quan môi trường tuyến đường đẹp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng được 160 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 37 căn nhà; tặng hơn 28.964 phần quà; 67 tấn gạo, 2.069 suất học bổng… cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với giá trị quy đổi hơn 25,5 tỉ đồng. Các cấp hội còn tập trung giúp 1.934 hộ hội viên tiếp cận vốn sinh kế, vốn tiết kiệm của các tổ, nhóm hùn vốn, vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, từ đó góp phần hỗ trợ 1.137 hộ thoát nghèo…

Ban Tổ chức trao thưởng cho dự án đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp của phụ nữ Hậu Giang năm 2023.

Cũng tại buổi tọa đàm, Hội LHPN tỉnh còn tiến hành tổng kết Cuộc thi khởi nghiệp của Phụ nữ Hậu Giang năm 2023. Qua đó, đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba đối với 5 ý tưởng xuất sắc nhất và 5 giải khuyến khích. Dự án mô hình nông nghiệp (du lịch xanh) đạt chuẩn OCOP của bà Trần Thị Tuyết Nhung, ở ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đạt giải nhất.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao vốn hỗ trợ hiện thực hóa 10 ý tưởng tiêu biểu của phụ nữ, mỗi ý tưởng 5 triệu đồng. Hội vận động trao tặng 100 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi phần 500.000 đồng; tặng 40 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó thị xã Long Mỹ 30 suất.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>