Hoạt động nữ công ngày càng thiết thực

02/03/2023 | 07:25 GMT+7

Thời gian qua, các cấp công đoàn của tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác nữ công nên thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động nữ tham gia, tạo được không khí thi đua tích cực đối với lực lượng này.

Chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh thực hiện nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023.

Cụ thể như thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, vào ngày 3-3 này, LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ phối hợp tổ chức Hội thao nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hậu Giang. Hội thao có 12 đội, với hơn 200 vận động viên nữ tham gia thi đấu môn bóng chuyền hơi, cầu lông, ném bóng vào rổ và bóng đá mini.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Đáng ghi nhận là những ngày này, các cấp công đoàn đã và đang tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong “Tuần lễ áo dài” diễn ra từ ngày 1 đến  8-3 nhằm hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023). Theo đó, nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được khuyến khích mặc áo dài trong các ngày làm việc, tập trung đồng loạt vào ngày 8-3 cho phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

Cũng với mục đích hưởng ứng sự kiện tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 8-3 như tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài… các cấp công đoàn trong tỉnh còn phát động, vận động, quyên góp áo dài mới hoặc đã qua sử dụng thực hiện Chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vị Thanh, cho biết, thực hiện Chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” do công đoàn cấp trên phát động, đơn vị đã vận động tài trợ được hàng trăm bộ áo dài. Tất cả số áo dài này đều được trao tặng cho nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để họ có điều kiện tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023.

Còn theo bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã và đang tích cực tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” bằng các hoạt động thiết thực. Trong đó, có việc đẩy mạnh tuyên truyền qua kênh truyền thông như: Cổng thông tin điện tử, website, mạng xã hội (Facebook, Zalo) nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức hoạt động cũng như khẳng định, tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội.

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh, “Tuần lễ áo dài” năm nay là một trong số hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023 hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó, góp phần cùng các cấp công đoàn cả nước tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam…

Tích cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động nữ

Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động được xem là một trong số hoạt động nổi bật trong công tác nữ công thời gian qua của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Bà Ngô Thị Kim Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế tỉnh, chia sẻ, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được đơn vị quan tâm thực hiện.

Đơn cử như trong năm vừa qua, ban nữ công và tổ nữ công 11 công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp cùng chính quyền tổ chức họp mặt, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lồng ghép sinh nhật quý… Kết quả tặng 366 phần quà, tổng kinh phí hơn 94 triệu đồng. Trong đó, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tặng nhiều phần quà với tổng trị giá 26 triệu đồng cho nhân viên trực chốt kiểm tra y tế cổng bệnh viện.  

Qua ghi nhận của LĐLĐ tỉnh, trong năm qua, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức cho hơn 2.600 nữ đoàn viên khám hậu Covid-19, tư vấn, tầm soát ung thư vú và đo mật độ xương; có 2.218 người lao động ở các khu, cụm công nghiệp được hỗ trợ hơn 3 tỉ đồng tiền thuê nhà; 1.879 lượt đoàn viên, người lao động nữ được xét khen thưởng, phụ cấp, thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn... với kinh phí trên 6 tỉ đồng; 397 nữ đoàn viên mắc bệnh, con bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn còn duy trì, thực hiện góp vốn xoay vòng không tính lãi hơn 6 tỉ đồng, nhằm giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Ngoài ra, trao tặng 22.437 phần quà cho đoàn viên, người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng; bàn giao 40 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động nữ, với tổng kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng...

Theo bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động nữ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nữ công năm nay. Do đó, ngoài nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức nhằm lan tỏa chủ đề “Ấm áp nghĩa tình nữ đoàn viên công đoàn 2023” với các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng này.

Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10... Đồng thời, phát huy vai trò của ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp qua việc thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để tham mưu với ban chấp hành công đoàn cơ sở kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động nữ...

Toàn tỉnh có 423 ban nữ công quần chúng

Hiện toàn tỉnh có tổng số 34.973/58.478 nữ công nhân, viên chức, lao động, chiếm tỷ lệ gần 60%. Tổng số ban nữ công quần chúng hiện tại trên địa bàn tỉnh là 423/783 công đoàn cơ sở trực thuộc, chiếm tỷ lệ hơn 54%; 1.494 ủy viên ban nữ công quần chúng các cấp công đoàn. Ban nữ công công đoàn các cấp có trách nhiệm tham mưu ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình, trẻ em...

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>