Phụ nữ bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực

08/03/2023 | 09:27 GMT+7

Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành và các cơ sở hội đã phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong giữ gìn môi trường sống, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân trồng hoa mẫu đơn làm đẹp tuyến “Đường hoa, nhà sạch” ấp Phú Lễ.

Mới đây, Hội LHPN huyện Châu Thành phối hợp cùng xã Phú Tân tổ chức phát động người dân trên địa bàn ấp thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch” tại ấp Phú Lễ với chiều dài khoảng 3,5km, khoảng 200 hộ dân sinh sống. Mô hình thực hiện nhằm góp phần cho xã thực hiện đạt mục tiêu công nhận xã nông thôn mới trong năm 2023 và cùng huyện thực hiện tốt Đề án Hậu Giang xanh.

Ngay buổi ra mắt mô hình, Hội LHPN huyện đã trao tặng 100 cây hoa mẫu đơn cho hội viên ra quân trồng cây làm đẹp cảnh quan; tặng 100 sọt rác cho các hộ gia đình trên tuyến để hướng dẫn người dân thực hiện việc phân loại rác trước khi xử lý tại hộ gia đình. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động trao tặng sọt rác cho 100% hộ gia đình trên tuyến, vận động nhân dân tiếp tục nhân giống hoa mẫu đơn trồng liền tuyến và tích cực thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình.

Hưởng ứng hoạt động xây dựng “Đường hoa, nhà sạch”, bà Phạm Thị Tròn, ở ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được Hội quan tâm chọn tuyến đường ấp nhà xây dựng “Đường hoa, nhà sạch”. Nhiệm vụ tới đây của chị em chúng tôi là sẽ tích cực thực hiện tốt việc tạo cảnh quan tuyến đường hoa thật đẹp, đồng thời giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh môi trường sống quanh nhà sạch sẽ…”.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN huyện, thực hiện kế hoạch của Tỉnh hội, từ nay đến cuối tháng 10, Hội LHPN huyện và các cơ sở hội sẽ phải tập trung vận động hội viên và người dân thực hiện để được công nhận 3 tuyến “Đường hoa, nhà sạch”. Trong đó, mỗi tuyến đường phải đảm bảo các hộ dân cùng thực hiện đạt tiêu chí “đường hoa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch vườn”. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 8-3, huyện cho ra mắt mô hình “Đường hoa, nhà sạch” đầu tiên; Hội LHPN tỉnh cũng cho ra mắt các tuyến “Đường hoa, nhà sạch” cấp tỉnh trên địa bàn huyện. Đây là những công trình thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và huyện Châu Thành.

Thực hiện tốt việc phát động hội viên, phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, Đề án Hậu Giang xanh, thời gian qua, Hội LHPN huyện Châu Thành đã phát huy tốt vai trò của Hội trong tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, tham gia thực hiện Đề án Hậu Giang xanh bằng việc làm thiết thực.

Năm 2022, Hội đã phát động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ chức lễ phát động thực hiện “Ấp 5 không, 3 sạch toàn diện” và ra mắt mô hình “Biến rác thải thành cây xanh” tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu làm điểm chỉ đạo. Qua thời gian thực hiện “Ấp 5 không, 3 sạch toàn diện”, có 100% hộ dân trong ấp thực hiện đạt các tiêu chí và được Hội LHPN huyện công nhận “Ấp 5 không, 3 sạch toàn diện” đầu tiên của huyện.

Từ sau khi ấp điểm 5 không, 3 sạch ra mắt, các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện đã tổ chức nhân rộng mô hình và tổ chức nhiều hoạt động để vận động hội viên phụ nữ thực hiện. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 8 ấp/8 xã, thị trấn được công nhận đạt “Ấp 5 không, 3 sạch toàn diện”, đạt 800% kế hoạch.

Ngoài ra, các xã, thị trấn còn tổ chức ra mắt 4 mô hình “Hướng dẫn phụ nữ thu gom phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”, thực hiện công trình “Trồng cây xanh”. Qua đó, toàn huyện tặng 3.500 sọt rác, 50 thùng rác cho hội viên và người dân phân loại rác; đã trồng 2.190 cây xanh trên các tuyến đường, tổng trị giá kinh phí thực hiện các hoạt động này 535 triệu đồng.

Đến nay, 100% cơ sở hội có mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và mô hình “Biến rác thải thành cây xanh”, góp phần cho huyện thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện xây dựng được 10 mô hình “Biến rác thải thành cây xanh” có 500 thành viên và 4 mô hình “Hướng dẫn phụ nữ thu gom phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”, có 190 thành viên.

Các cấp hội cũng luôn duy trì việc vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều phần việc góp phần bảo vệ môi trường như: tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; xây dựng hố rác gia đình; lò đốt rác; các mô hình giúp cải thiện môi trường (ủ phân compost), thu gom rác thải, hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác đúng quy định, trồng cây xanh, vận động hội viên phụ nữ mỗi hội viên có ít nhất 1 sọt rác và biết cách phân loại rác.

Năm 2022, qua phát động hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện tiêu chí 5 không 3 sạch, huyện có 14.980 hộ đăng ký thực hiện tiêu chí 5 không 3 sạch, (trong đó có 11.037 hộ hội viên, 3.943 hộ ngoài hội). Kết quả cuối năm có 6.741 hộ đạt 8 tiêu chí, tăng 189/116 hộ đạt 136% kế hoạch.

Với các hoạt động, cách làm phong phú, đa dạng trong vận động, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và Nhân dân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, các cấp hội đã góp phần không nhỏ cho địa phương trong thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đề án Hậu Giang xanh… Thời gian tới, Hội LHPN huyện và các hội cơ sở sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác này, tạo được sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>