Sôi nổi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 8-3

06/03/2023 | 07:46 GMT+7

Những ngày qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện Long Mỹ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Long Mỹ có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Theo đó, tại xã Lương Nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp ngành chức năng, địa phương tổ chức phát động tất cả nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng thực hiện “Tuần lễ Áo dài”. Đồng thời, tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương đối với những hội viên hội phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn qua việc trao tặng hơn 200 bộ áo dài.

Chị Thị Bình, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa, phấn khởi khi nhận được bộ áo dài mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng. Theo chị Bình, hàng ngày, thi thoảng chị mới mặc áo dài thông qua các dịp cưới hỏi, lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer. Vì vậy, có dịp đến dự lễ phát động và được tặng bộ áo dài, trong lòng chị rất vui.

“Ở nông thôn còn không ít khó khăn, nhiều chị em chưa có chiếc áo dài của riêng mình. Nhưng năm nay, chúng tôi được nhận món quà ý nghĩa này có giá trị tinh thần rất lớn. Tới đây, thông qua các lễ hội, họp mặt… tôi và nhiều chị em sẽ thường xuyên mặc áo dài để tô thắm thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”, chị Bình chia sẻ.

Ngoài hoạt động trên, Huyện hội còn tổ chức hành quân về nguồn tại tỉnh Bến Tre, gắn với tham quan một số mô hình phát triển kinh tế hay, hiệu quả để chị em hội viên học hỏi, áp dụng tại gia đình, địa phương mình; tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3;  thành lập Câu lạc bộ “Nữ lãnh đạo chia sẻ cộng đồng”; trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; khởi công xây dựng 6 căn nhà tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở…

“Thông qua các hoạt động thiết thực đó, chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn mà hội viên, con em hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện gặp phải để họ dần định hướng phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống”, bà Đoàn Thị Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cho biết.

Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Nổi bật như tổ chức hội thi phụ nữ duyên dáng, ra mắt tổ hợp tác khóm sấy dẻo, gian hàng 0 đồng, họp mặt... Trong số đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Nghĩa có nhiều hoạt động hưởng ứng.

Cụ thể là thăm, tặng quà 3 trẻ mồ côi trên địa bàn xã mà hội nhận đỡ đầu; tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử hình thành Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; trồng hoa ở một số tuyến đường chính trên địa bàn; họp mặt, tặng quà cho hội viên phụ nữ xã có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động…

“Bên cạnh tổ chức các hoạt động thiết thực, chúng tôi còn yêu cầu chị em phụ nữ tham gia đều mặc áo dài, nhằm tạo không khí sôi nổi, hào hứng, động lực để tiếp tục làm việc, lao động và cống hiến”, bà Tiêu Ngọc Mãi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Nghĩa, cho hay.

Theo bà Đoàn Thị Tuyết Hoa, tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục duy trì trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia mặc áo dài tại các hoạt động, hội họp của hội… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 mà các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện trong những ngày qua hết sức sôi nổi, ý nghĩa. Qua đó, góp phần tôn vinh duyên dáng, vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ huyện Long Mỹ nói riêng trong tà áo dài truyền thống.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>