Tháng Thanh niên năm 2023 chính thức khởi động

28/02/2023 | 13:39 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 28 – 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 – 01/01/2024). Dự lễ phát động có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh trống khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” diễn ra từ nay đến hết tháng 3-2023, với nhiều phong trào, hoạt động tăng cường ứng dụng quá trình chuyển đổi số rộng khắp trong toàn tỉnh và trong các hoạt động đoàn; các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 sâu rộng trong toàn Đoàn bộ. Tiên phong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào của Đoàn; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong toàn tỉnh.

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh (01/01/2004 – 01/01/2024).

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, kêu gọi và phát động trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kết luận, chỉ thị, đề án của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về công tác thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai các phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần…

Học sinh nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ” tuổi trẻ Hậu Giang.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” tuổi trẻ Hậu Giang cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Trao 13 bảng tượng trưng công trình tiêu biểu thực hiện trong Tháng Thanh niên cho 13 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn tương đương trực thuộc.

Sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Thị đoàn Long Mỹ tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” và ra quân hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số tại xã Long Bình; thực hiện công trình tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và trồng thảm hoa trên tuyến đường từ phường Vĩnh Tường vào trung tâm thị xã Long Mỹ. Thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Vĩnh Tường.

 

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>