Hiệu quả kinh tế từ mô hình VAC

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 | 08:04

Từ một nông dân nghèo khó, nhưng với tính cần cù chịu khó và năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giờ đây ông Tám Công (Lê Văn Công), ở ấp Tân Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, có nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, từ mô hình làm kinh tế kết hợp VAC (vườn, ao, chuồng).

Ông Tám Công bên đàn dê nuôi của mình.

Ông Tám Công cho biết không phải là người bản địa. Quê ông ở miệt Cai Lậy (Tiền Giang), trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông cũng từng tham gia chiến trường, sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ông về quê vợ để lập thân lập nghiệp. Nhà nghèo, con 8 đứa, ruộng đất hàng chục công, cấy lúa, làm vườn… quần quật quanh năm hết mùa vụ mà tiền cũng không dư. Những giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi, ông Tám Công thường có thói quen theo dõi tin tức báo, đài. Ông thấy nhiều mô hình làm kinh tế kết hợp rất hay, nghĩ đây cũng là cơ hội mở ra cho người nông dân hướng đi làm giàu từ mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Và rồi từ ý nghĩ đó, ông mạnh dạn chuyển đổi vườn cây kém hiệu quả sang trồng mít Thái siêu sớm.

Ông Tám Công xòe tay nhẩm tính 1ha vườn trồng được 1.500 cây mít, mỗi cây một năm thu hoạch 2 trái, mỗi trái nhẹ gì cũng từ 8 đến hơn 10kg, với giá bán 20.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí cũng còn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, ông còn đào thêm 2 ao mỗi cái rộng 1.000m2 để nuôi cá tai tượng, mỗi năm xuất bán 1 lần, mỗi lần từ 8-10 tấn, với giá bán từ 35.000-37.000 đồng/kg, thu lợi gần 200 triệu đồng. Chưa kể trên những bờ liếp mít, ông còn trồng xen thêm cây đinh lăng, một năm thu nhập thêm hàng chục triệu đồng từ loại cây trồng này. Bên cạnh đó, còn nuôi thêm đàn dê hơn chục con, mỗi năm sinh sản ra hàng chục con dê con. Sau thời gian chăm sóc khoảng 45 ngày xuất bán với giá từ 3-3,5 triệu đồng/con thu về khoản tiền khá mà không tốn nhiều chi phí.

Ông Tám Công thừa nhận: “Để thực hiện được mô hình này, trước đây gia đình tôi rất khó khăn. Nhưng nhận thấy quê mình có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế theo mô hình kết hợp nên quyết tâm thực hiện. Nhất là đất đai màu mỡ, nguồn nước ngọt tự nhiên dồi dào, việc phát triển kinh tế trang trại theo hướng sinh thái VAC là rất phù hợp. Điểm lợi của mô hình khép kín này là người chăn nuôi có thể tận dụng triệt để nguồn nước, nguồn thức ăn, các loại chất thải để đem lại hiệu quả kinh tế cao”.

Theo ông Tám Công, vườn và chuồng có mối quan hệ hỗ trợ rất mật thiết. Vườn cung cấp các loại thức ăn cho chăn nuôi, ngược lại chuồng cung cấp phân bón từ chất thải gia súc, gia cầm cho cây trồng trong vườn. Ao cung cấp nước tưới và bùn làm tăng chất lượng đất cho cây trồng trong vườn, ngược lại nhiều loại trái cây trong vườn bị hư, thối… có thể tận dụng làm nguồn thức ăn rất tốt cho cá, cho dê. Rất nhiều sản phẩm và nguyên liệu được lấy từ ao là nguồn thức ăn bổ sung có giá trị dinh dưỡng cao cho vật nuôi. Ban đầu người chăn nuôi lấy nước từ ao lên để rửa sạch và vệ sinh hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Sau đó lại tiếp tục tận dụng nước thải đó đã qua xử lý đưa trở lại ao để trở thành nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cá.

Nhờ tính kiên trì chịu khó, sau nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, ông Tám Công đã thành công với mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng của mình. Đến nay, gia đình ông đã thật sự có nguồn thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng/năm, trở thành hộ khá trong vùng.

Bài, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới

Xem thêm

Có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín

17:54 28/04/2025

(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

17:44 28/04/2025

(HGO) - Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cần quản lý rơm rạ hiệu quả để tăng cường sức khỏe đất và giảm phát thải

09:18 25/04/2025

(HG) - Sáng ngày 24-4, tại Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức sự kiện “Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa nhằm cải thiện sức khỏe đất và giảm phát thải trong

Đề xuất thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đề án vùng lúa chất lượng cao

08:00 24/04/2025

(HG) - Để đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả cao theo mục tiêu đặt ra của Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án) do Chính phủ chỉ đạo thực hiện;

Giá dừa tăng kỷ lục, nông dân phấn khởi

07:33 24/04/2025

Liên tục những ngày qua, giá dừa nguyên liệu ở các tỉnh ĐBSCL tăng rất mạnh và hút hàng làm cho nhiều hộ trồng dừa vô cùng phấn khởi.

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

07:47 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Phụng Hiệp và đơn vị chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) về thực hiện nhiệm vụ PCCCR.

Nâng cao nhận thức và hành động về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

07:47 23/04/2025

(HG) - Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy

Quan tâm chăm sóc lúa Hè thu

05:29 23/04/2025

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, đồng thời kèm theo xuất hiện một số sinh vật gây hại trên đồng ruộng; do đó, để cây lúa phát triển tốt theo từng giai đoạn sinh trưởng, hiện nông dân tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chăm sóc vụ lúa Hè thu.

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Năm 2025, Hậu Giang phấn đấu thực hiện thêm 12.000ha lúa chất lượng cao

07:47 16/04/2025

(HG) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh cho biết, trên cơ sở củng cố, nâng chất vùng lúa theo Đề án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trước đây,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín

17:54 28/04/2025

(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

17:44 28/04/2025

(HGO) - Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

17:28 28/04/2025

(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.

Giáo dục kỹ năng công dân số sẽ được triển khai ở cấp tiểu học

17:25 28/04/2025

(HGO) - Lớp tập huấn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Giáo dục Cửu Long, tổ chức cho hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học.