Trồng bí hồ lô cho lợi nhuận cao

15/07/2020 | 07:46 GMT+7

(HG) -  Anh Lưu Thành Tài, ở ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cho biết đây là vụ thứ 2 trong năm anh trồng thử nghiệm giống bí rợ hồ lô đỏ lai F1 Plato 757 (Én Vàng). Giống bí này chỉ 45-50 ngày gieo hạt là ra bông, 70-75 ngày là thu hoạch trái. Ngoài ra, bí sinh trưởng và phát triển rất khỏe, lại kháng sâu bệnh mạnh nên dễ đậu trái. Trung bình mỗi dây đậu từ 3-4 trái, trái bí có hình hạt đậu, đồng đều ăn ngon và dẻo, trọng lượng trái nặng từ 1-1,3kg/trái, hiệu quả năng suất đạt từ 18-20 tấn/ha. Giá bán 7.000-8.000 đồng/kg trái tại rẫy, 40.000 đồng/kg bông được bỏ mối cho các sạp bán rau cải ở chợ Vịnh Chèo, chợ Vĩnh Viễn…

Anh Tài thu hoạch bông bí bán cho tiểu thương ở chợ.

Anh Tài cho rằng trồng bí hồ lô giống F1 khá đơn giản, nhưng muốn có năng suất cao phải tốn nhiều công chăm sóc, khâu thụ phấn trên bông làm tăng tỷ lệ đậu trái. Bên cạnh đó nên hạn chế dùng phân bón hóa học, chủ yếu bón phân vi sinh vừa giảm được chi phí đầu tư vừa giảm được nguy cơ gây thoái hóa đất. Với kinh nghiệm này, vụ bí vừa rồi cũng trên diện tích hơn 1.000m2 đất bãi bồi ven sông mà anh đang trồng đã cho lợi nhuận hơn 10 triệu đồng từ tiền bán bông, bán trái chỉ sau hơn 70 ngày canh tác.

 Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>