Chủ động, tích cực đảm bảo an ninh trật tự

26/03/2020 | 08:34 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công an thị xã Long Mỹ thực hiện 8 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình camera an ninh đang được Công an thị xã Long Mỹ nhân rộng.

Ghi nhận 5 năm qua, thị xã xảy ra 137 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 81 vụ, bắt xử lý 89 đối tượng, giảm 82 vụ so chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Trong đó tỷ lệ điều tra làm rõ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%.

Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an thị xã Long Mỹ, cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm liên quan đến ma túy. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên gọi hỏi, răn đe đối tượng tại cộng đồng dân cư cũng như áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng”.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được Công an thị xã quan tâm thực hiện. Ngoài củng cố nâng chất các mô hình hiện có, ngành chuyên môn còn vận động người dân xây dựng mới 5 mô hình: “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”, “Không tái nghiện các chất ma túy”, “Camera an ninh”, “3 không, 4 biết”, “Hộp thư tố giác tội phạm và số điện thoại đường dây nóng”.

Trong đó, phường Bình Thạnh là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình camera an ninh. Qua hơn 2 năm thực hiện mô hình này, người dân đồng thuận cao và đóng góp kinh phí hơn 145 triệu đồng để lắp đặt 19 camera tại những nơi trọng điểm, tương đối phức tạp về an ninh trật tự, khu dân cư, ngã ba, ngã tư trên địa bàn.

Tất cả dữ liệu từ các camera được truyền trực tiếp đến hệ thống máy chủ đặt tại trụ sở Công an phường để theo dõi, quản lý tình hình an ninh trật tự. Nhờ vậy mà hơn 2 năm qua, mô hình đã giúp Công an phường phát hiện được 18 vụ vi phạm pháp luật, riêng 3 tháng đầu năm 2020 là 4 vụ.

Đại úy Nguyễn Thị Bích Thùy, Phó Công an phường Bình Thạnh, cho hay phần lớn các dữ liệu camera ghi lại giúp lực lượng công an nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, vi phạm về môi trường, kể cả tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn.

“Thực tế việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn đã phát huy hiệu quả lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ vậy thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường được đảm bảo, tình trạng vi phạm tệ nạn xã hội, trộm cướp giảm đáng kể”, đại úy Thùy nhấn mạnh.

Còn phường Thuận An đã lắp đặt và đưa vào vận hành 14 camera đặt tại các ngã ba, ngã tư với kinh phí 192 triệu đồng vào tháng 7-2019. Dù mới triển khai, thực hiện nhưng từ mô hình này đã trích được dữ liệu, hỗ trợ cho Công an thị xã Long Mỹ xử lý được 2 vụ án trộm cắp tài sản và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Hiện tất cả các camera ở phường Thuận An được kết nối thiết bị theo dõi, giám sát đặt tại trụ sở Công an phường và được trực ban theo dõi 24/24 giờ. Chị Nguyễn Hồng Trinh, ngụ khu vực 2, chia sẻ: “Từ khi có mô hình camera, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư được đảm bảo, không còn tình trạng thanh niên uống rượu say tụ tập quậy phá hay trộm cắp xảy ra. Người dân chúng tôi rất hài lòng”.

Trung tá Đinh Văn Út Em, Trưởng Công an phường Thuận An, cho biết: “Việc đặt camera an ninh tại các ngã đường giúp giám sát, nhận dạng các đối tượng có hành vi phạm tội. Mô hình này đã phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện, chúng tôi đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường tiếp tục vận động xã hội hóa nguồn kinh phí lắp đặt thêm nhiều camera nữa”.

“Thời gian tới, Công an thị xã sẽ tiếp tục nâng chất công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò chỉ đạo của các cấp ủy, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng công an trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, thượng tá Trần Văn Nghĩa nói.

Bài, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>