Đảm bảo chất lượng trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

30/12/2020 | 05:31 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 29-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021. Dự hội nghị có đại tá Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện chỉ huy các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết với các đơn vị nhận quân năm 2021.

Theo chỉ tiêu năm 2021, tỉnh Hậu Giang tuyển chọn 1.100 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 900 thanh niên và Bộ Công an là 200 thanh niên. Cụ thể các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn bộ binh 330, Sư đoàn bộ binh 4, Lữ đoàn Thông tin 29, Bộ Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đáng ghi nhận là công tác tuyển quân năm nay được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ, trình tự các bước theo đúng quy định. Đặc biệt trong khám sức khỏe ở tuyến huyện, thị xã và thành phố có đưa thêm phần siêu âm, chụp X-quang nhằm đảm bảo chất lượng thanh niên năm nay cao hơn năm trước.

Theo kế hoạch Lễ giao nhận quân năm 2021 của các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 3-3-2021. Do đó, để buổi lễ đảm bảo yêu cầu đề ra, đại tá Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị, các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, thống nhất về số lượng, chất lượng thanh niên cũng như quan tâm đến công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ và chuyên môn kỹ thuật.

Đại tá Huỳnh Chiến Công cũng lưu ý công tác đưa, rước thanh niên cần thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra, nhất là các địa phương phải hạn chế thấp nhất việc bù đổi thanh niên trong tuyển quân năm 2021...

Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thống nhất ký biên bản với đơn vị nhận quân, đảm bảo về chỉ tiêu, chất lượng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>