Lễ giao - nhận quân chu đáo, an toàn

14/02/2020 | 08:46 GMT+7

Sáng ngày 13-2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Lễ giao - nhận quân năm 2020. Theo đó, có 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Đại tá Nguyễn Văn Vững (ảnh), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết:

- Trong 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ, tỉnh giao cho Sư đoàn Bộ binh 330 590 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 4 75 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 29 50 thanh niên, Trung đoàn 152 130 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 58 thanh niên, Bộ Công an 200 thanh niên; có 17 đảng viên, 127 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật (95 cao đẳng, đại học).

Đại tá nhận xét gì về Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân của các địa phương ?

- Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân của các địa phương diễn ra chặt chẽ, chu đáo, an toàn, trang nghiêm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc phòng, chống Covid-19, các địa phương không tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ; rút ngắn thời gian Lễ giao - nhận quân không quá 25 phút..., nhưng không khí vẫn trang trọng, ý nghĩa. Chiều ngày 12-2, lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ...

Việc không tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ có ảnh hưởng đến tinh thần của thanh niên ?

- Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa Covid-19, tại Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân, chúng tôi thực hiện nghiêm nội dung trên và được thanh niên và gia đình ủng hộ. Do đó, trước khi lên đường nhập ngũ, các thanh niên đều phấn khởi, vui tươi và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên huyện Châu Thành A lên đường nhập ngũ.

Đại tá đánh giá gì công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân ?

- Công tác phối hợp giữa ban, ngành, địa phương rất nhịp nhàng từ việc dựng lều trại, các hoạt động phòng ngừa Covid-19 đến hậu cần, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Khi được phân công thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ thực hiện rất trách nhiệm.

Sau Lễ giao - nhận quân, tỉnh sẽ có những hoạt động gì ?

- Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm trong tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân của các địa phương. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm công tác, học tập.

Xin cảm ơn đại tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>