Nhiều biện pháp đồng bộ đảm bảo an ninh trật tự bầu cử

07/04/2021 | 22:45 GMT+7

Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bầu cử. Tại lễ phát động, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo toàn lực lượng đồng loạt ra quân với tinh thần “Nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương”.

Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Quý I, quyết liệt phòng, chống tội phạm

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông tin, quý I, toàn tỉnh phát hiện 70 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 5 vụ so cùng kỳ. Kết quả, đã điều tra làm rõ 64 vụ, bắt, xử lý 136 đối tượng, đạt tỷ lệ 91,4%, trong đó làm rõ 11 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 84,6%. Một số loại tội phạm được kéo giảm như: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Ngoài ra, phát hiện, triệt phá 190 điểm tệ nạn xã hội, giảm 6 điểm so cùng kỳ năm 2020, có 1.104 đối tượng tham gia.

Lực lượng chức năng còn phát hiện, khởi tố 24 vụ/27 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 10 vụ, thu giữ 103,36093 gram ma túy tổng hợp, 2,19646 gram heroin. Tiến hành kiểm tra 275 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện 187 trường hợp dương tính. Kết quả, xử lý, lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 114 trường hợp, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 54 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với 3,7 triệu đồng.

Lực lượng công an và quân sự các cấp còn phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang gần 7.820 cuộc, tăng 929 cuộc. Qua đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ/28 đối tượng gây rối trật tự công cộng và trộm cắp vặt với số tiền gần 22,5 triệu đồng; giải tán hơn 3.140 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự và 233 vụ/1.169 trường hợp đánh bạc nhỏ.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thanh niên, cựu chiến binh phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra 370 cuộc, với 4.160 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia, giải tán 19 vụ đá gà, đánh bài, 6 vụ uống rượu gây rối trật tự công cộng… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.

Lực lượng công an các cấp còn phát hiện, xử lý 55 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, vận động Nhân dân giao nộp 16 bộ xung điện; mời, gọi hỏi, răn đe, giáo dục, cảm hóa 852 lượt đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, đạt được kết quả trên là do ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tập trung tổ chức Hội nghị triển khai sâu rộng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Qua tổng hợp, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhận thấy nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tốt như: tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,7%; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, môi trường được phát hiện, xử lý tăng; các tụ điểm tệ nạn xã hội quy mô lớn được triệt phá; nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả được nhân rộng. “Kết quả trên còn chứng minh rằng, lực lượng vũ trang và các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm bài trừ, triệt phá tội phạm nhằm đem lại bình yên cho Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp”, đại tá Giá cho biết thêm.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn bầu cử

Để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công, Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, phân công lực lượng tổ chức rà soát, xác minh nhân thân, lai lịch của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chính trị theo quy định, kịp thời tham mưu cho ủy ban bầu cử giải quyết, không để kẻ địch xâm nhập, cài cắm vào nội bộ. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, định hướng tư tưởng trong Nhân dân. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, nhất là kiểm tra, triển khai các biện pháp không để xảy ra ùn tắc giao thông, sự cố cháy, nổ tại các điểm bầu cử.

“Chúng tôi còn đảm bảo công tác trực ban, trực chiến, thiết lập chế độ ứng trực, chiến đấu cao nhất trong toàn lực lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số trực tiếp bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu để nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử”, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; lên danh sách và tiến hành gọi hỏi răn đe các đối tượng quản lý theo từng hệ nghiệp vụ. Tăng cường kiểm tra hành chính về cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và đẩy mạnh vận động, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để sót lọt ngoài xã hội.

Tại lễ phát động, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định kỳ Công an tỉnh cần sơ, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tin rằng lực lượng công an toàn tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối đợt bầu cử này.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>