Thị xã Long Mỹ: Sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương

14/07/2020 | 17:13 GMT+7

(HG) - Ngày 14-7, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ đã tập trung tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện 2/11 chỉ tiêu, 7/18 nội dung. Trong đó, nổi bật nhất là đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả, giao 121 quân, đạt 100% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2020, với 39 em đăng ký. Qua khám sức khỏe, thẩm tra xác minh lý lịch, 36 em đủ điều kiện dự tuyển vào các trường trong quân đội. Ngoài ra, sắp xếp lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,67% dân số, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% kế hoạch, lực lượng cán bộ khung B đạt 98,67% kế hoạch, lực lượng dân quân cơ động, dân quân biên chế, tự vệ cơ quan, dân quân nữ, dân quân tự vệ đạt 100% kế hoạch… Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đạt nhiều kết quả nổi bật, tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025…

Sáu tháng cuối năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ tiếp tục thực hiện nhiều công việc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung điều chỉnh, bổ sung quyết tâm và các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đúng quy định; nắm chắc địa bàn, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí kịp thời mọi tình huống ngay từ cơ sở; xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các cao điểm, lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; tiếp tục kiện toàn biên chế các đơn vị theo đúng quy định, xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% biên chế, tỷ lệ đảng viên 15%; nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 đạt 100% kế hoạch; tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021…

Dịp này, UBND thị xã Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hành quân huấn luyện dã ngoại năm 2020.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>