Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

21/02/2018 | 08:50 GMT+7

Đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Văn Giá (ảnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2018. Năm 2017, Công an Hậu Giang đã đạt những thành tích nổi bật trong phong trào này, trong đó nhiều tập thể được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Bộ Công an tặng cờ thi đua. Đại tá Giá thông tin thêm:

- Năm 2017, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; tổ chức thực hiện có hiệu quả biện pháp công tác an ninh, nắm sát diễn biến tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội; tích cực đổi mới toàn diện, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đặc biệt đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Cùng với đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là lực lượng quân sự trong việc giữ vững ANTT không để bị động, bất ngờ…

Với nỗ lực chung, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị; kéo giảm tội phạm so năm 2016, trong đó nhiều loại tội phạm nổi lên năm trước đã được kéo giảm như: trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 87,2% (vượt chỉ tiêu 12,2%), trong đó đã làm rõ 90,5% số vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (vượt chỉ tiêu 0,5%)…

Đại tá nhận định gì về tình hình ANTT năm 2018 ?

- Dự báo năm 2018, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm hơn; các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, lừa đảo, chống người thi hành công vụ có xu hướng tăng và tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội danh, khả năng xuất hiện tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Tình trạng tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên và người nghiện ma túy gia tăng, các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, trật tự an toàn giao thông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh có những biện pháp gì nhằm ổn định ANTT ?

- Trước tình hình đó, Công an tỉnh sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về ANTT, bảo vệ tuyệt đối các hoạt động ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó sẽ tập trung đánh mạnh vào tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, quyết tâm đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra trên các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chủ động phối hợp thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Còn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục quán triệt phương châm 4 đúng là: đúng đối tượng; đúng biện pháp; đúng thời điểm và đúng địa bàn trong thực hiện các biện pháp chính.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được phát huy như thế nào trong việc đảm bảo ANTT trong năm 2018, thưa đại tá ?

- Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào lớn đã được Công an tỉnh triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua. Năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào này, trong đó nội dung tuyên truyền tập trung về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tuyên truyền tác hại về ma túy; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân đối với tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Chúng tôi cũng sẽ vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, người có quá khứ lầm lỗi để nhanh chóng tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại tá Nguyễn Văn Giá: Trong công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, theo tôi phải tập trung phản ánh một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn, như: đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định và say rượu, bia. Trong tuần tra, xử lý, chúng tôi sẽ tập trung theo chuyên đề cho phù hợp với từng thời điểm như buổi sáng sẽ tập trung phát hiện, xử lý lỗi chạy quá tốc độ, không đúng phần đường; buổi chiều, tối sẽ chú trọng phát hiện, xử lý lỗi say rượu, bia...

 

Xin cảm ơn đại tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>