Tăng cường vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Thứ Tư, ngày 06/03/2024 | 08:07

Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường đưa nguồn vốn tín dụng về khu vực nông thôn để đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay lĩnh vực này vẫn còn thấp nên lãnh đạo tỉnh và ngành ngân hàng đang có giải pháp đẩy mạnh trong năm 2024.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn luôn ưu tiên nguồn vốn vay cho các chương trình, đề án, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tỉnh Hậu Giang có 140.439ha đất nông nghiệp (chiếm 86,57% diện tích của tỉnh), trong đó có 78.912ha sản xuất lúa, hơn 45.800ha trồng cây ăn trái, 3.286ha sản xuất mía đường, hơn 11.200ha nuôi thủy sản. Tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp; du lịch gắn với làng nghề, du lịch xanh, du lịch sinh thái. Theo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh có 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, trong đó phát triển bốn trụ cột kinh tế là: Công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng, với mục tiêu dự kiến đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 150 triệu đồng/người/năm, tăng 70 triệu đồng so cuối năm 2023.

Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh, về nông nghiệp, mặc dù sử dụng phần lớn tài nguyên, nhưng giá trị đóng góp cho cơ cấu kinh tế chưa tương xứng. Bên cạnh đó, giá trị bình quân vốn cho vay/diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tương đối thấp, khoảng 168 triệu đồng/ha. Điều này cho thấy ngoài việc nông sản của tỉnh có giá trị không cao, còn xuất hiện nguy cơ người cần vốn không tiếp cận được đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; nông dân chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chế biến các sản phẩm có giá trị cao.

Với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu kế hoạch, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, doanh nghiệp nói chung, nông nghiệp và các lĩnh vực khác tại địa bàn nông thôn nói riêng sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để tạo sự đột phá trong hoạt động cho vay phục vụ hoạt động phát triển kinh tế đối với lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tại địa bàn nông thôn, làm nền tảng, tiền đề để thúc đẩy phát triển các trụ cột kinh tế còn lại của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng như Chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hỗ trợ trong hoạt động vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tại địa bàn nông thôn tỉnh Hậu Giang”, đảm bảo nhân dân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa bàn nông thôn vay đủ vốn với chi phí hợp lý từ các tổ chức tín dụng (TCTD) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nhằm thúc đẩy phát triển các trụ cột kinh tế nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tại địa bàn nông thôn theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng, thành lập và có biện pháp giám sát các Tổ liên kết tại từng địa phương, gắn các chỉ tiêu hoạt động cụ thể cho từng Tổ liên kết cũng như chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động của các Tổ liên kết với UBND các cấp để tăng cường hỗ trợ hoạt động vay vốn của Nhân dân, doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cũng như hỗ trợ các TCTD trong công tác giám sát vốn vay, xử lý, thu hồi nợ cho vay, nợ xấu trên nguyên tắc lấy việc tiết giảm chi phí trong hoạt động của các TCTD là cơ sở để tiết giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để người sử dụng vốn vay giảm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, nhằm gia tăng thu nhập, lợi nhuận, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh cho hàng hóa, dịch vụ của tỉnh; xây dựng các thương hiệu sản phẩm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch tăng trưởng tín dụng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, then chốt của tỉnh; chuyển đổi số ngành ngân hàng theo các Kế hoạch của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cho biết: Trong năm 2023, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, ưu tiên nguồn vốn, tập trung cho vay hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn, triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực với nhiều chính sách tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn duy trì tỷ trọng khoảng 50-55%/tổng dư nợ toàn địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh đã chỉ đạo sát sao các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm trong tỉnh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thúc đẩy chuyển dịch mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngoài ra, ngành ngân hàng trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển thị trường tín dụng nông thôn theo chiều sâu, mở rộng quy mô tín dụng như đa dạng hình thức cho vay và phát triển các sản phẩm tín dụng mới phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Tổ chức tín dụng có vai trò chủ đạo trên địa bàn vẫn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội với mạng lưới rộng khắp, có điểm giao dịch tại các huyện, xã vùng sâu, thông qua đó đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng. Song song đó, các tổ chức tín dụng luôn liên hệ với các tổ chức địa phương như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ,… và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để tuyên truyền, cho vay và thu hồi nợ.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiệm, trong năm 2024, cũng như các năm tiếp theo, ngành ngân hàng trên địa bàn không chỉ quan tâm đến việc duy trì mức tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn, mà còn tập trung nguồn vốn tín dụng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, góp phần hỗ trợ kinh tế địa phương hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Bên cạnh những nỗ lực đó của ngành ngân hàng trên địa bàn, cũng cần có sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa, sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, hiệp hội với ngành ngân hàng, đặc biệt là phối hợp triển khai các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao nhất, nhằm tăng tính liên kết, tạo nền tảng vững chắc để đưa nền sản xuất nhỏ lẻ hiện nay thành nền sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, đáp ứng được xu thế hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Thực hiện đến cuối tháng 1-2024, tổng vốn huy động toàn địa bàn khoảng 22.600 tỉ đồng, giảm 0,56% so với cuối năm 2023; tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn khoảng 39.763 tỉ đồng, giảm 0,61% so với cuối năm 2023; nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: T.TRÚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.

Nhiều chương trình cho vay hoàn thành trên 77% chỉ tiêu

09:14 25/04/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang, đến nay việc cho vay theo các nghị quyết, chương trình của tỉnh đều đạt được nhiều kết quả, hoàn thành từ 37%-100% chỉ tiêu nguồn vốn. Theo đó, có 4/5 chương trình hỗ trợ, cho vay hoàn thành chỉ tiêu cao trên 77%, điển hình như chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, cho vay phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp.

Giải ngân hơn 37,7 tỉ đồng cho hộ vay

07:48 23/04/2025

(HG) - Ông Trần Bá Thức, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành, cho biết: Trong tháng 4 này, phòng giao dịch đã đẩy nhanh giải ngân vốn kịp thời đến hộ vay có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. Đến nay đã giải ngân hết nguồn vốn được giao hơn 37,7 tỉ đồng, với 638 hộ vay. Nguồn vốn tập trung cho vay vào các chương trình như cho vay giải quyết việc làm trên 17,6 tỉ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 9,5 tỉ đồng, hộ cận nghèo 1,1 tỉ đồng...

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Nhiều chương trình tín dụng dành cho khách hàng

08:25 22/04/2025

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Tăng cường công tác thu ngân sách

08:22 17/04/2025

Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025, các ngành, địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh chương trình tín dụng chính sách xã hội

07:47 16/04/2025

(HG) - Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tín dụng chính sách xã hội năm 2025, UBND thành phố Ngã Bảy đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Ngã Bảy chủ động phối hợp với các ngành liên quan,

Phân bổ 211 tỉ đồng cho vay 5 chương trình tín dụng chính sách

18:56 14/04/2025

(HG) - Đây là số vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mới phân bổ cho NHCSXH chi nhánh Hậu Giang để thực hiện cho vay 5 chương trình tín dụng chính

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.

Điểm nhấn 50 công trình của EVNSPC mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

19:51 29/04/2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

11:46 29/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).