Thứ Bảy, ngày 09/02/2019 | 19:38
Câu chuyện những vận động viên (VĐV) ở một tỉnh còn non trẻ như Hậu Giang lại đạt nhiều huy chương cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đó là quả ngọt của một hành trình dài đầy nỗ lực.
Bước đệm
Có dịp trò chuyện cùng những người từng công tác trong ngành thể thao tỉnh nhà từ ngày đầu chia tách sẽ hiểu rõ hơn sự dày công, khó nhọc của họ trên con đường “săn vàng”. Hồi tưởng về ngày ấy, ông Nguyễn Phúc Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, bộc bạch: “Thời đó vất vả, khổ cực khi điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, nguồn huấn luyện viên, VĐV thiếu thốn. May mắn là anh em ai nấy cũng đồng tình, nhiệt huyết nên thực hiện nhiệm vụ hiệu quả”.
Bóng rổ Hậu Giang ngày càng gặt hái được nhiều thành công khi được hỗ trợ từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Thể thao thành tích cao Hậu Giang chỉ có những tín hiệu ban đầu, phát triển chập chững từ năm 2006. Ngần ấy thời gian, trải qua muôn vàn khó khăn, có khi vàng son, sản sinh ra nhiều thế hệ VĐV tiềm năng giành huy chương SEA Games hay các giải Đông Nam Á. Nhưng có lúc, thành tích thụt lùi bởi nhiều VĐV rời quê, giải nghệ hay chấn thương và sự phát triển các môn chưa đồng đều. Khi đó, những trái tim tâm huyết lại trỗi dậy, bắt tay vào công tác đào tạo và tập trung nguồn VĐV mới bài bản, nhanh chóng, chuẩn bị cho chuyến “săn vàng” được tiếp tục.
Ông Lê Tấn Hảo, huấn luyện viên môn karatedo tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi phải đi khắp nơi, vùng sâu, vùng xa trong lẫn ngoài tỉnh để tìm VĐV tiềm năng. Vài trăm thậm chí cả nghìn em mới tìm được một VĐV có tố chất. Tìm được các em đã khó, nhưng thuyết phục gia đình hiểu mà đồng ý cho con mình theo nghiệp VĐV, xa nhà đi đào tạo lại là cả câu chuyện dài”.
Nhiều người cảm thấy trân mến, cảm phục làm sao ý chí quyết tâm của họ bởi để có được kết quả như hôm nay phải đổi lấy bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Những ngày mưa tầm tã, nắng rát da chạy ngược xuôi tìm kiếm VĐV chuyên nghiệp đã qua, giờ đây bình minh mùa xuân đã đến… Những bầu nhựa sống đang lan tỏa trong mỗi người như cuộn trào, báo hiệu thành công mới cho thể thao thành tích cao Hậu Giang.
Ngoài sự nỗ lực, tâm huyết của huấn luyện viên thì việc chú trọng xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất từ địa phương đã giúp cho những chuyến “săn vàng” trở nên dễ dàng hơn.
Động lực từ xã hội hóa
Thành công ở môn bóng rổ là một minh chứng khi nhận được tài trợ từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang vài tỉ đồng mỗi năm, bắt đầu từ 2010 đến nay. Giúp cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện được đầu tư tốt hơn, chế độ dinh dưỡng, đãi ngộ VĐV tăng, kéo theo thành tích cải thiện rõ rệt. Đội đã mang về nhiều huy chương vàng các giải đấu toàn quốc; huấn luyện viên, VĐV được triệu tập tham gia ASIAD,… đưa bóng rổ tỉnh nhà khẳng định đẳng cấp và vị thế. Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Sự hỗ trợ từ công ty giúp đội trang bị thêm quần áo, dụng cụ thi đấu, tập luyện. Có kinh phí, đội chủ động để thi đấu giao hữu, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn”.
Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng chiêu mộ những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn công tác đào tạo. Kết hợp đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thay đổi toàn diện trong chính sách, chế độ dinh dưỡng cho VĐV. UBND tỉnh ban hành Quyết định 1/2016/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung chế độ dinh dưỡng mới dành cho VĐV các môn thể thao thành tích cao trong tập luyện thi đấu. Cụ thể, VĐV đội tuyển được hỗ trợ 120.000 đồng/người/ngày, đội trẻ 100.000 đồng, đội năng khiếu 70.000 đồng, tăng gấp đôi so với những ngày đầu mới chia tách tỉnh. Khi chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, VĐV mới có thể tập luyện tốt và phát huy hết tiềm năng vốn có. So với một vài tỉnh, thành khác trong khu vực thì mức chi này vẫn còn khá thấp nhưng đây có thể coi là chế độ hợp lý trong bối cảnh tỉnh nhà còn nhiều khó khăn.
Hậu Giang hoàn toàn tự tin đăng cai các giải đấu khu vực và toàn quốc.
Song song cùng sự ra đời của Đề án phát triển thể dục thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2016-2020 được xem là hướng đi có ý nghĩa quyết định. Từ đề án, nhiều môn thể thao mới như bắn cung, đua thuyền hình thành, cơ sở vật chất được đầu tư, tăng số lượng VĐV đào tạo,.. Mùa xuân dường như đang đến gần với thể thao Hậu Giang khi thành tích ngày càng dày lên, đơm hoa cho trái ngọt. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết: “Hậu Giang giờ đây luôn tự tin để đăng cai tổ chức nhiều giải đấu mang tầm khu vực và toàn quốc, đó là cơ hội va chạm cho các VĐV. Một chuỗi thành tích đạt được trong thời gian qua sẽ tạo nên bước đà vững để thể thao thành tích cao Hậu Giang vươn xa”.
Hành trình “săn vàng” của Hậu Giang đang bội thu, hứa hẹn niềm tin và hy vọng mới trong những năm tiếp theo. Thể thao thành tích cao Hậu Giang đang ở lứa tuổi 15, ngày càng trưởng thành và bắt đầu thu về quả ngọt.
Từ năm 2006 đến nay, thể thao thành tích cao tỉnh đã đoạt 135 huy chương vàng (HCV), 234 huy chương bạc và 384 huy chương đồng ở các giải cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế. Đặc biệt, năm 2015 đến nay đã mang về 63 HCV, gần bằng số lượng HCV giai đoạn 2006-2014. Đến tháng 6-2018, số lượng huy chương đạt được bằng 155% kế hoạch cả nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. |
Thể thao thành tích cao Hậu Giang đang đào tạo 108 VĐV thuộc 3 tuyến (tuyển, trẻ, năng khiếu) ở 10 môn gồm bóng rổ, taekwondo, karatedo, cử tạ, bắn cung, đua thuyền, judo, bóng chuyền, điền kinh và cờ vua. Hiện Hậu Giang có 32 VĐV đẳng cấp quốc gia (9 VĐV kiện tướng, 23 VĐV cấp I). |
HỒNG NHUNG
07:41 19/06/2025
Vovinam Hậu Giang đã ghi dấu ấn trên bản đồ võ thuật quốc gia, không chỉ qua phong trào luyện tập sâu rộng ở cơ sở mà còn bằng những thành tích nổi bật tại các giải cấp khu vực và toàn quốc.
10:37 18/06/2025
(HG) - Tham dự Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2025, judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương các loại. Gồm 1 huy chương vàng nội dung Kime No Kata của đôi vận động viên Huỳnh Thị Như Huỳnh - Đặng Hà Thu Hoài; 2 huy chương bạc,
10:20 18/06/2025
(HG) - Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND thành phố Huế, Hội thể thao học sinh Việt Nam tổ chức.
06:36 17/06/2025
Với quyết tâm giành thành tích cao trên đấu trường khu vực, bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 33.
19:13 12/06/2025
(HG) - Khép lại Giải vô địch trẻ karate quốc gia năm 2025, karate Hậu Giang đoạt 4 huy chương các loại. 1 huy chương vàng của vận động viên Võ Ngọc Khánh An, hạng cân 56kg, lứa tuổi 12-13; 1 huy chương bạc của vận động viên Hồ Gia Bảo, hạng cân 60kg, lứa tuổi 12-13; 2 huy chương đồng của vận động viên Đặng Hữu Nghĩa, hạng cân 45kg, lứa tuổi 14-15 và vận động viên Nguyễn Phúc Thịnh, hạng cân 40kg, lứa tuổi 14-15.
10:01 12/06/2025
(HG) - Tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Long Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Giải vô địch taekwondo tỉnh Hậu Giang năm 2025, với khoảng 250 vận động viên tham gia. Giải diễn ra từ ngày 11 đến 14-6.
10:00 12/06/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2025, bắn cung Hậu Giang với 3 vận động viên tham dự nội dung cung 1 dây, đoạt được 2 huy chương đồng.
09:59 12/06/2025
Thành tích xuất sắc ở các giải quốc gia, quốc tế là động lực tinh thần giúp vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao tỉnh tích cực rèn luyện, khẳng định tiềm năng và tạo đà bứt phá.
11:31 10/06/2025
Qua 6 lần tổ chức, Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu đã thực sự trở thành sân chơi hấp dẫn, nhiều ý nghĩa với những người làm báo trong khu vực.
06:33 10/06/2025
(HG) - Với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng mang về ở Giải vô địch Vovinam miền Nam lần thứ 2 năm 2025, đoàn Hậu Giang xếp vị trí thứ 4/18 đoàn tham dự.
07:49 19/06/2025
(HG) - Sáng ngày 18-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tổ chức Tổng kết và trao giải “Giải báo chí tuyên truyền về ATGT” năm 2025 và Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.
07:47 19/06/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế, số doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế, y tế, tỷ lệ sử dụng
07:46 19/06/2025
Mùa mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động phòng bệnh sớm, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi an toàn, hiệu quả.
07:46 19/06/2025
(HG) - Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu sớm, những ngày qua, nông dân tại nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng và tiến hành gieo sạ lúa Thu đông (lúa vụ 3). Qua ghi nhận nhanh của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, tổng diện tích lúa Thu đông được bà con gieo sạ đến thời điểm này là hơn 500ha.