Huyện Vị Thủy: Hợp tác tìm đầu ra ổn định cho lá trầu

14/03/2023 | 19:18 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy; ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng với lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện, UBND xã Vị Thủy và Giám đốc Hợp tác xã Trầu Vàng Vị Thủy, ở ấp 5, xã Vị Thủy, có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Lan Thảo, ở Thành phố Hồ Chí Minh, về cơ hội hợp tác tìm đầu ra ổn định cho lá trầu Vị Thủy.

Huyện Vị Thủy hiện có gần 40ha trầu, tập trung chủ yếu tại xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Lan Thảo thông tin một số sáng chế từ lá trầu, làm dược liệu chữa bệnh cho con người, như: si rô trầu, kẹo trầu, dầu gió từ lá trầu… Công ty mong muốn có cơ hội hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu để sản xuất ra nhiều sản phẩm dược liệu từ lá trầu. Vì hiện nay, chỉ có huyện Vị Thủy duy trì được làng trồng trầu với diện tích lớn, nguyên liệu dồi dào.

Tại buổi làm việc, ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cho biết địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty hợp tác với các thành viên Hợp tác xã Trầu Vàng Vị Thủy, cũng như người trồng trầu trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo đầu ra ổn định, nâng cao đời sống cho người trồng trầu, duy trì nghề truyền thống và phát triển du lịch của địa phương. 

Sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành chuyên môn huyện và công ty đã đến tham quan thực tế diện tích canh tác trầu của thành viên Hợp tác xã Trầu Vàng Vị Thủy. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu lá trầu đang trồng và mẫu đất để kiểm định, làm cơ sở hợp tác phát triển sau này.

VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>