Huyện Vị Thủy: Năm 2022 xây dựng được 37 mô hình học tập và làm theo gương Bác

07/12/2022 | 18:46 GMT+7

(HG) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, năm 2022, huyện Vị Thủy đã có 3.585 đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đạt 95,5%, còn lại đảng viên già yếu miễn sinh hoạt và đảng viên đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô hình, câu lạc bộ học tập và làm theo gương Bác đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã xây dựng được 37 mô hình và 22 điển hình, như các mô hình “Hỗ trợ con giống sinh sản”, “Ý Đảng lòng dân”, “Phát huy dân chủ trong Nhân dân, “Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao”, “Nuôi heo đất, mổ heo thịt góp vốn hỗ trợ đảng viên thoát nghèo bền vững”... Thông qua các mô hình, câu lạc bộ học tập làm theo gương Bác đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong trong toàn xã hội.

YẾN DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>