Người dân cần chú ý đề phòng mưa giông, lốc xoáy đầu mùa mưa

30/05/2023 | 08:12 GMT+7

(HG) - Trên địa bàn tỉnh đang vào đầu mùa mưa và theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và tỉnh Hậu Giang, những ngày cuối tháng 5, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi; trong đó, vào thời điểm trưa, chiều và tối thường có mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong thời đoạn ngắn. Đặc biệt, trong cơn giông có kèm theo lốc xoáy, gió giật cấp 6, cấp 7 và kèm theo sét đánh rất nguy hiểm.

Đơn vị công trình đô thị thực hiện cắt tỉa cây xanh ven đường nhằm đề phòng đổ ngã khi có giông lốc đi qua.

Do đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo ngành chức năng có liên quan và người dân trong tỉnh cần kiểm tra đường dây điện nông thôn, cũng như dây điện gần nhà đảm bảo an toàn; đồng thời thực hiện chặt, tỉa cành cây to gần trường học, chợ, đường giao thông và quanh nhà để hạn chế đổ ngã khi có giông lốc đi qua. Ngoài ra, khi ra khỏi nhà, người dân cần khóa chặt các cửa để đề phòng gió lùa làm tốc mái tôn nhà. Khi xuất hiện giông, sét thì người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn và không nên mang theo vật dụng bằng sắt như: cuốc, xẻng và các vật dẫn điện; tuy nhiên cần lưu ý là không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu, máy cắt, máy cày; đồng thời chú ý an toàn khi tham gia giao thông vào thời điểm xảy ra giông, sét...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>