Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật tội phạm ma túy

13/03/2023 | 08:26 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022 và phương hướng, công tác trọng tâm trong thời gian tới. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại tá Nguyễn Văn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Các tham luận tại hội nghị đã làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn cả nước trong thời gian qua, đặc biệt qua 1 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy. Qua đó, khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy đảng, Chính phủ, Ủy ban quốc gia, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự chung tay đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021... góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Cụ thể, các bộ, ngành đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; pháp luật, chiến lược, chương trình về phòng chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”.

Các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 29.000 vụ, có 41.300 bị can về ma túy. Tòa án nhân dân các cấp giải quyết trên 27.000 vụ, có hơn 39.000 bị cáo phạm tội về ma túy theo thủ tục sơ thẩm; công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao (trên 90% về số vụ và gần 90% số bị cáo).

 Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 26.000 vụ với trên 40.000 đối tượng, thu giữ gần 744kg heroin; trên 2 tấn và gần 4 triệu viên ma túy tổng hợp; gần 470kg cần sa; triệt xóa trên 800 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đối với tỉnh Hậu Giang, năm 2022, lực lượng công an phát hiện, xử lý 57 vụ với 81 đối tượng, khởi tố 81 đối tượng; thu giữ trên 1,4kg ma túy tổng hợp; trên 13 gram heroin. Riêng 2 tháng đầu năm 2023, phát hiện 21 vụ, có 39 đối tượng, tang vật thu giữ 379 gram ma túy tổng hợp; 0,11gram heroin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những  đóng góp; tri ân trước những cống hiến, hy sinh của các lực lượng trong phòng, chống ma túy thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, các cấp, các ngành trong phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh: Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ rất cam go, nặng nề, khó khăn, quyết liệt nhưng lại rất vẻ vang của lực lượng công an. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, cùng các bộ, ngành, lực lượng khác ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy; phòng ngừa vẫn là cơ bản, quyết liệt; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và đấu tranh phòng, chống ma túy ngay từ sớm, từ xa tại cơ sở, xã, phường, thị trấn; Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy; tập trung đấu tranh, triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, lành mạnh và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả, đồng hành của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Đồng thời, nhấn mạnh phải thực hiện hiệu quả, triển khai ngay những yêu cầu nhiệm vụ, định hướng của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thời gian tới.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>