Điệu nhảy giữa không trung của người Mexico
Đất nước Mexico có một điệu nhảy mang tính lễ nghi có từ lâu đời nhưng vẫn làm kinh ngạc những người có dịp nhìn tận mắt. Điệu nhảy giữa không trung, còn được biết đến với tên gọi Danza de los Voladores và Voladores de Papantla.
Điệu nhảy này là một lễ nghi quan trọng được cho rằng đã xuất hiện cách đây 600 năm, có nguồn gốc ở bang Veracruz, sau đó lan rộng ra khắp Mexico. Có truyền thuyết cho rằng, khi đó có một đợt hạn hán nghiêm trọng trong vùng. Để cầu thần linh cho mưa xuống và ban điều tốt lành, một già làng đã chọn 5 người trẻ tuổi thực hiện điệu nhảy và nghi lễ cầu mưa.
5 người đàn ông bắt đầu điệu nhảy giữa không trung từ đỉnh cột. Nguồn: THE CULTRURE TRIP
Những ai có dịp chứng kiến điệu nhảy đều đồng ý rằng, đó là một điệu nhảy đặc biệt khó tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Thông thường sẽ có 5 người đàn ông trẻ tuổi tham gia, tất cả trong trang phục màu trắng và đỏ nổi bật, trang trí bằng các hoa văn đối xứng. Sau khi biểu diễn một bài hát bắt đầu như lời xin phép, 4 người bắt đầu leo lên một cột cao đến 30m, mỗi người giữ một đầu dây thừng nối với một vòng xoay trên đỉnh cột. Người thứ 5 cũng là người leo lên sau cùng giữ vị trí ở đỉnh cột để thổi sáo, đánh trống hoặc hát. Khi tiếng sáo vang lên là dấu hiệu để 4 người còn lại nhảy từ trên xuống với dây thừng cột ở chân. Vòng xoay chuyển động làm dây thừng được thả ra dài hơn, tiếp tục đến vòng thứ 13 thì họ tiếp đất. Điều này nằm trong sự tính toán kỹ tốc độ xoay, độ dài dây từ trước.
Hiện nay điệu nhảy được khôi phục chủ yếu vì mục đích thu hút du lịch. Ngày xưa người ta thường chặt cây làm cột còn giờ nhiều nơi đã thay thế cột gỗ bằng cột làm bằng kim loại. Các điệu nhảy và nghi thức trước khi leo cột ít phức tạp hơn so với trước kia. Một số phiên bản điệu nhảy ở một số vùng còn có 6 người tham gia thay vì 5 người… Trình diễn trên cao khá nguy hiểm chỉ dành cho các vũ công trải qua tập luyện từ khi còn nhỏ, động tác đã thành thục theo thời gian.
Người ta tái hiện điệu nhảy tại các điểm du lịch nổi tiếng khắp đất nước như thành phố Puerto Vallarta, Playa del Carmen, công viên Chapulteperpec ở thành phố Mexico… Điệu nhảy giữa không trung của Mexico còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 2009.
THIÊN NGỌC (tổng hợp từ The culture trip, Great Big Story)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
- 5 năm học, tại Hậu Giang xảy ra 99 vụ bạo lực học đường, Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo tìm giải pháp hạn chế, ngăn chặn...
- Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
- Điểm tin sáng 18 – 5: Cảnh báo việc tuyển chọn lao động trái quy định đi làm nông nghiệp ở Úc
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh