Nhiều hoạt động nổi bật, có chiều sâu mừng sự kiện lớn

03/09/2019 | 06:53 GMT+7

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã làm cho không khí chào đón thêm long trọng, vui tươi, đầy phấn khởi...

Học sinh vẽ tranh tại Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Nơi nơi hân hoan, rộn ràng

Khởi đầu, để chào mừng sự kiện lịch sử trong đại, là việc chỉnh trang đô thị, treo cờ, băng rôn trên khắp các tuyến đường. Ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết, đợt chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, tỉnh đã treo hơn 1.500 cờ các loại và băng rôn trên các tuyến đường; lắp mới 30 pano trong nội ô thành phố Vị Thanh, ở các tuyến đường: Hùng Vương, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường trong Khu hành chính UBND tỉnh. Việc ra quân treo cờ từ trung tuần tháng Tám, tạo không khí rộn ràng, hứng khởi, khởi đầu cho hàng loạt các hoạt động tiếp theo.

Các huyện, thị, thành khác cũng tiến hành các phần việc tương tự, dọn dẹp cảnh quan môi trường thông thoáng sạch, đẹp. Người dân còn tranh thủ cắt tỉa hoa kiểng trước nhà, treo cờ để chào mừng sự kiện lớn của đất nước. Hoạt động chiếu phim đã diễn ra từ đầu tháng 8, kéo dài đến 6-9 qua nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh, với phim tư liệu về Bác kính yêu, về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi Các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI, năm 2019. Đây là sự kiện thường niên của ngành, nhằm đánh giá công tác tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền ở các địa phương để có hướng đầu tư kịp thời. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Ngoài chuyên môn, hội thi lần này là đợt tuyên truyền sâu rộng 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Nội dung từng phần thi cùng hướng đến chủ đề này, bắt buộc các đơn vị phải có sự đầu tư, nâng chất, xây dựng những chương trình, kịch bản có chiều sâu, chất lượng”. Đặc biệt, điểm nhấn còn ở phần thi “Kể chuyện Bác Hồ”, nhưng vấn đề thú vị, hấp dẫn, xúc động không chỉ ở những câu chuyện, mà còn gắn với những phần việc, thành quả của địa phương sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Từ đó, làm đậm thêm bức tranh phát triển của Hậu Giang một cách sâu sắc, có điểm nhấn.

Các hoạt động tuyên truyền được tiếp tục…

Gần 200 ảnh nghệ thuật đặc sắc, được chọn từ hơn 1.000 ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh ĐBSCL tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật vừa qua, do Hậu Giang đăng cai, đã được chuyển xuống Di tích lịch sử Đền thờ Bác ở xã Lương Tâm, để phục vụ chương trình lễ kỷ niệm các sự kiện trọng đại vừa diễn ra và sẽ tiếp tục được lưu lại nơi đây phục vụ người dân đến thưởng lãm.

Cùng với đó, Bảo tàng tỉnh đã triển lãm ảnh tư liệu về Bác, về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Thư viện tỉnh đã giới thiệu sách chuyên đề về Bác, Cách mạng Tháng Tám, sách hay, sách quý, sách thiếu nhi… Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Thư viện tỉnh, thông tin, năm nay, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động còn là giới thiệu quyển sách vừa được xuất bản nhân dịp 50 năm thành lập Đền thờ Bác mang tên “Ngôi đền huyền thoại”, để Nhân dân và học sinh, góp thêm nhiều thông tin hay về ngôi đền sống trong lòng dân.

Góp phần vào chuỗi sự kiện này, còn là chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành lập của huyện Vị Thủy. Huyện đã tổ chức Hội thi Đờn ca tài tử, với sự tham gia của gần 100 nghệ nhân đờn, ca, bám sát chủ đề sự phát triển của quê hương sau 20 năm.

Cùng thời gian này, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu văn minh đô thị sau một thời gian quyết tâm xây dựng, nâng chất từ thị trấn văn hóa của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân nơi đây. Đây cũng là thị trấn cuối cùng trong huyện đạt danh hiệu văn minh đô thị sau một thời gian nỗ lực rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Hóa, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành A, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát động các đợt ra quân nâng chất các danh hiệu văn hóa, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, để cùng hòa chung niềm vui chào đón danh hiệu huyện nông thôn mới vào một ngày không xa…”.

Các huyện, thị, thành khác trong toàn tỉnh cũng sẽ tiếp tục bước vào đợt cao điểm nâng chất các danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị để chuẩn bị cho các chuyến kiểm tra, khảo sát để đánh giá, công nhận các danh hiệu vào dịp cuối năm…

Sau chuỗi hoạt động chào mừng các sự kiện lớn vừa diễn ra, công tác tuyên truyền cổ động vẫn được tiếp tục. Các đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thị, thành sẽ tiếp tục biểu diễn vừa tuyên truyền, vừa phục vụ Nhân dân tại các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thanh Đẳng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Vị Thủy, cho biết, đơn vị xây dựng chương trình không chỉ để thi, mà quan trọng là tạo hiệu quả trong việc tuyên truyền. Chương trình được đầu tư toàn diện, từ nội dung, dàn dựng, trang phục, thiết kế trực quan…, được thể hiện bởi đội ngũ tuyên truyền viên có nhiều kinh nghiệm cùng với lực lượng cộng tác viên trẻ, năng động, tạo nên những tiết mục tươi mới, hấp dẫn, góp phần tuyên truyền thành tựu của huyện, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến với người dân một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ nhớ…

Các hoạt động chào mừng, tuyên truyền cổ động trực quan… được chú trọng, đã giúp Nhân dân hân hoan trong dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>