Sản phẩm giải trí cho ngày tình nhân

14/02/2020 | 08:29 GMT+7

Valentine (14-2) là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa những đôi tình nhân. Từ đó, họ không chỉ dành cho nhau những lời nói ngọt ngào, những việc làm ý nghĩa, mà còn dành tặng nhau những món quà thể hiện tình cảm của mình. Đây cũng là dịp các ca sĩ, nhà xuất bản, nhà sản xuất phim chọn lựa để trình làng sản phẩm đặc sắc...

Đa dạng sản phẩm giải trí cho ngày lễ tình nhân 14-2.

Các xuất bản cũng dành nhiều sản phẩm về tình yêu, để mọi người cùng đọc để hiểu về tình yêu và học cách yêu thương. Những quyển sách được gợi ý nên đọc và làm quà tặng cho nhau, có thể kể đến là: “Người viết tình yêu” của Nguyễn Ngọc Hà, “Điều chưa kịp nói” của Giác… Đó là các trang viết trong veo của những người trẻ. Với những bậc tiền bối, có thể tìm đọc “Thuật yêu đương” của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, để tìm sự trải nghiệm, góc nhìn của một người từng trải, qua nhiều biến đổi thăng trầm của xã hội, trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc đời. Từ đó, tình yêu được cảm nhận sâu sắc, soi rọi dưới nhiều góc nhìn để giúp mọi người hiểu về tình yêu một cách tinh tế, ý nhị.

Yêu thích văn học nước ngoài, độc giả có thể tìm đến quyển “Đi tìm Alaska”, “Những thành phố giấy” của John Green, “Tình làm sao yêu” của Cecelia Ahern. Những câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc đưa độc giả nhiều trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, những ai yêu thích văn học Nga có thể tìm đến tác phẩm “Ngữ pháp tình yêu” - bức tranh toàn cảnh 100 năm truyện ngắn Nga, không chỉ là tình yêu, cuộc đời nhân vật, mà ở đây còn là tình yêu lớn, tình yêu dân tộc, văn học Nga. Tác phẩm chọn lục những tác phẩm tiêu biểu thế kỷ XX - XXI, giúp người đọc hình dung và cảm nhận sự ngọt ngào, thấm sâu và lan tỏa của nhiều phong cách thể hiện ở từng giai đoạn khác nhau của đất nước này, để cảm nhận được một tâm hồn Nga xuyên suốt qua từng câu chuyện.

Các ca sĩ cũng dành những sản phẩm đặc biệt, làm quà tặng cho các đôi lứa yêu nhau qua những sản phẩm chỉn chu vừa ra mắt. Có thể kể đến các MV: “Quên nhớ một người” của Tuấn Hiệp, “Hơn cả yêu” của Đức Phúc, “Cần một ai đó” của Phạm Đình Thái Ngân… Mỗi người mang đến một câu chuyện tình yêu, khi sâu lắng, lúc nồng cháy, khi lắm nỗi buồn, niềm đau, nhưng đều đẹp, dìu hồn người vào thế giới ngọt ngào, lãng mạn.

Giải nhất Sao Mai 2009 Xuân Hảo cũng kịp ra mắt CD “Bản tình trầm” cho mùa Valentine năm nay. CD gồm 8 ca khúc: “Tình bơ vơ”, “Rồi mai tôi đưa em”, “Mùa đông của anh”, “Gởi gió cho mây ngàn bay”, “Niệm khúc cuối”…, qua giọng ca trầm ấm, đầy nội lực, giàu cảm xúc, mang đến cho khán giả những câu chuyện về tình yêu đầy lãng mạn, góp phần làm cho sản phẩm mùa tình yêu thêm đa dạng.

Cùng với đó, hệ thống rạp chiếu cũng có nhiều bộ phim điện ảnh đặc sắc trong và ngoài nước để phục vụ khán giả. Trong khoảng 20 phim ra rạp trong tháng 2, có một số phim ra rạp từ đầu tháng là: “Người phụ nữ bé nhỏ”, “Căn phòng cám dỗ”… Ngày hôm nay, 14-2, sẽ có loạt phim tiếp tục ra rạp gồm: “Sở thú thoát ế”, “Đảo kinh hoàng”, “Tháng năm hạnh phúc ta từng có”, “Bí mật của gió”… Đặc biệt, điện ảnh Việt cũng góp vào một phim trong dịp này, mang tên “Sắc đẹp dối trá”. Đây là phim hài, hành động, về một chàng cascadeur nhưng lại có khát khao trở thành phụ nữ và hành trình để thực hiện ước mơ là một câu chuyện đầy ly kỳ, hứa hẹn sẽ hấp dẫn người xem qua sự hóa thân tròn vai của người đẹp chuyển giới Hương Giang…

Sự đa dạng các sản phẩm vào dịp đặc biệt này sẽ giúp cho mọi người có nhiều sự lựa chọn cho mình và người mình thương yêu, để thể hiện tình yêu dành cho nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách, chia sẻ cho nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, cùng sánh vai nhau vững bước trên đường đời…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích