Thư viện ở ĐBSCL đã phục vụ hơn 15 triệu lượt bạn đọc

01/12/2023 | 20:06 GMT+7

(HGO) - Ngày 1-12, tại Hậu Giang đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhiệm kỳ 2022-2024.

Đến dự có bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban giám đốc thư viện các tỉnh, thành phố trong khu vực…

Quang cảnh buổi hội nghị.

Liên hiệp Thư viện ĐBSCL có 14 thành viên gồm: 2 thư viện thành phố trực thuộc Trung ương là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện thành phố Cần Thơ cùng 12 thư viện các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo báo cáo hội nghị, năm 2023, tất cả các thư viện trong liên hiệp đã tổ chức thành công Hội báo Xuân Quý Mão; thường xuyên trưng bày, giới thiệu sách tại thư viện và trên trang website để tuyên truyền phục vụ nhân kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn. Kết quả, phục vụ được 15.083.066 lượt bạn đọc với 29.747.309 lượt sách, báo. Các thư viện còn bổ sung 147.708 bản sách, nhiều nhất là Thư viện thành phố Cần Thơ với 29.711 bản. Ngoài ra, một số thư viện tỉnh, thành phố còn bổ sung các tài liệu điện tử, tài liệu số, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Ebook.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, trao tặng sách cho đại diện các thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện ĐBSCL.

Để thu hút bạn đọc, một số thư viện còn thực hiện các mô hình, giải pháp: Thư viện thành phố Cần Thơ với chương trình “Hè vui đến Thư viện”, mô hình “Tủ sách thanh niên”, ứng dụng các phần mềm và thiết lập quy trình, kỹ thuật số hóa tài liệu hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác số hóa tài liệu; Thư viện tỉnh Hậu Giang thực hiện sáng kiến “Các giải pháp tăng cường lượt bạn đọc trong hệ thống thư viện” với 2 mô hình là “Trao tri thức - Tiếp sức đến trường” và “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức”….

Nhờ vậy, trong năm, đã cấp mới 35.053 thẻ thư viện cho bạn đọc. Liên hiệp Thư viện ĐBSCL đều được trang bị máy tính kết nối mạng LAN, internet, website để xử lý công việc. Hiện có 11/14 thư viện trong liên hiệp được trang bị xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện để phục vụ bạn đọc, năm qua, đã thực hiện 939 cuộc….

Ngoài trao đổi, đóng góp ý kiến xoay quanh các mô hình hay, cách làm mới để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn thư viện đang đối diện như: kinh phí hoạt động hạn chế; trụ sở một số thư viện tỉnh chưa được đầu tư đúng mức, chật hẹp, xuống cấp; trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thư viện được nâng lên tuy nhiên, việc đáp ứng yêu cầu vẫn còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu thời gian tới, các thư viện tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động thư viện trong liên hiệp góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc như thực hiện bộ sưu tập số tài liệu địa chí ĐBSCL; tổ chức hành trình thư viện lưu động phục vụ tại các xã biên giới, xã nông thôn mới trong khu vực; tổ chức nhiều lớp tập huấn để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức thư viện, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số ngành thư viện đạt hiệu quả….

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>