Tiếp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

08/11/2019 | 07:46 GMT+7

Cùng chung tay, tiếp sức xây dựng các tiêu chí về văn hóa, để hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, mang đến sự thay đổi toàn diện, nhất là về cảnh quan môi trường... đang được các địa phương nỗ lực thực hiện.

Tuyến đường kiểu mẫu của xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

Diện mạo đổi thay

Ông Đào Văn Nghị, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, từ khi xã Đại Thành, xã đầu tiên triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2018, sở đã có hướng dẫn địa phương tiếp tục xây dựng, nâng cao tiêu chí số 4 về cơ sở vật chất văn hóa và số 13 về văn hóa trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Nhờ vậy, khi triển khai thực hiện, không gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, mà chất lượng lại nâng lên, tạo dấu ấn mới…

Sự thay đổi diện mạo là điều nhận thấy đầu tiên ở xã Đại Thành, từ khi triển khai xây dựng và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ở các tiêu chí của lĩnh vực văn hóa, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự đồng thuận, đồng lòng của người dân tiếp tục là điều kiện tiên quyết để tạo nên sự thay đổi này. Ông Nguyễn Lê Hồng, ở ấp Đông An, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Từ khi địa phương có phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, chúng tôi đã thấy được ích lợi thực chất của phong trào, mang lại một sinh khí mới cho vùng nông thôn. Từ đó, những người dân ở đây luôn ý thức cùng xây dựng và giữ gìn danh hiệu. Đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, chúng tôi thấy hãnh diện, quyết tâm gìn giữ, nâng chất gia đình văn hóa, tiếp tục cải thiện cảnh quan môi trường để cùng góp phần cho quê mình đẹp hơn”…

Chính sự ý thức của người dân, giúp những người làm phong trào ở địa phương nhẹ nhàng hơn trong tuyên truyền, vận động. Ông Nguyễn Văn Nhơn, cán bộ văn hóa - xã hội UBND xã Đại Thành, hồ hởi: “Chúng tôi xây dựng mấy tuyến đường đẹp ở các ấp, mỗi ấp ít nhất là một tuyến đường. Địa phương ra quân rầm rộ, người dân hưởng ứng nhiệt tình. Dù cực, nhưng nhìn thành quả thấy rất vui”. Điểm nhấn ở cảnh quan môi trường ở đây còn là việc tạo điểm nhấn trên tuyến đường đẹp kiểu mẫu từ thị xã về trung tâm xã. Xã ra xây hộc hai bên tuyến lộ để trồng hoa, người dân tiếp trồng và chăm sóc… Tuyến đường này trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điểm nhấn rất riêng…

Cùng nhau làm nên chất lượng

Cùng với việc quan tâm cải thiện cảnh quan môi trường, để hoàn chỉnh các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, hệ thống thiết chế văn hóa phải được kiện toàn và không gian ở các nhà văn hóa ấp phải tiếp tục được cải thiện. Hệ thống các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phải được xây dựng và hoạt động thường xuyên. Người dân phải được tập huấn để nâng cao nhận thức về cách ứng xử văn hóa, văn minh, xây dựng nếp sống gia đình ngày một hiện đại. Ông Nguyễn Nhật Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Việc quan tâm của các ngành, các cấp, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức rất rõ nét, cộng với đó chúng tôi tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, nhân rộng những mô hình trồng hoa làm hàng rào để nối dài những tuyến đường đẹp. Sắp tới đây là những đợt ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường, để tạo diện mạo mới”.

Xã Thạnh Xuân đang tập trung toàn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó, các tiêu chí về văn hóa đang được quan tâm đầu tư, nâng chất để ngày càng hoàn thiện, góp phần cùng xây dựng danh hiệu mới. Sau Đại Thành của thị xã Ngã Bảy, Thạnh Xuân đang dần về đích danh hiệu mới này.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, nhấn mạnh: “Vì là những xã đầu tiên, nên chúng tôi khảo sát và hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí ở lĩnh vực phụ trách rất kỹ. Chúng tôi quyết tâm hướng đến chất lượng thật sự, không đạt là không công nhận, để mỗi tiêu chí khi đạt phải xứng đáng, có nhiều mô hình thật sự chất lượng để học tập, nhân rộng”…

Sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, địa phương và sự đồng thuận, đồng lòng cùng chung tay thực hiện của người dân đã tạo đà nâng chất danh hiệu văn hóa một cách thiết thực, hiệu quả, cùng tiếp sức để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt chất lượng tốt nhất.

   Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>